Các tự viện khai đàn Pháp hội Dược Sư Xuân Giáp Thìn - 2024

Pháp hội Dược Sư tại chùa Thiên Quang (Dĩ An, Bình Dương)
Pháp hội Dược Sư tại chùa Thiên Quang (Dĩ An, Bình Dương)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Thiên Quang (Dĩ An, Bình Dương) đã trang nghiêm khai đàn Dược Sư cầu nguyện quốc thái dân an đầu Xuân Giáp Thìn vào tối mùng 8 tháng Giêng với sự hiện diện chứng minh của chư Ni bổn tự và đông đảo Phật tử gần xa về tham dự.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Ni đã thức niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng, thắp đèn diên thọ và khai kinh Dược Sư cầu nguyện quốc thái dân an.

Nhân dịp này, Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa Thiên Quang đã chia sẻ pháp thoại về bổn nguyện của Đức Phật Dược Sư và năm đại dụng của việc trì niệm danh hiệu ngài. Việc tinh tấn tu tập, lập bồi công đức, giữ gìn thanh tịnh ba nghiệp thân - khẩu - ý của hành giả là điều kiện tiên quyết để nhận được sự gia trì từ Pháp hội Dược Sư nhằm chuyển hoá nạn tai và các khổ bệnh thân tâm của nhân loại.

Đàn Dược Sư tại chùa Thiên Quang sẽ duy trì với các khoá lễ trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh của Đức Dược Sư lưu ly quang Như Lai đến ngày 26 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

Tâm Giang

* Tu viện Vạn Liên (TP.Vũng Tàu) cũng đã tổ chức khai đàn Dược Sư thất châu - kỳ an hội nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn vào tối mùng 8 tháng Giêng.

Sau khi đảnh lễ chư lịch đại Tổ sư tại tổ đường, chư Tăng đã quang lâm chánh điện cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng.

Thượng tọa Thích Hoằng Thạnh, đương vi sám chủ cung tuyên văn sớ kỳ an chính thức khai đàn tiêu tai diên thọ. Sau đó, đại chúng đồng phúng tụng kinh văn Dược Sư bổn nguyện công đức và nhiễu đăng cầu nguyện.

Theo chương trình, Pháp hội Dược Sư tại tu viện Vạn Liên diễn ra từ mùng 8 tháng Giêng đến ngày 16 tháng Giêng. Mỗi ngày trì tụng kinh Dược Sư vào lúc 9 giờ 30 và 19 giờ.

Ban TT Vạn Liên

* Sáng mùng 8 tháng Giêng, Thượng tọa Thích Chơn Trí, trụ trì chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) cùng chư tôn đức Tăng Ni trang nghiêm cử hành lễ khai kinh Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, Thượng tọa trụ trì đã niêm hương sái tịnh đàn tràng, khai đàn trì kinh Dược Sư để từ nguyện lực vô song của Đức Phật Dược Sư cầu nguyện đạo pháp xương minh, mưa thuận gió hòa, dịch bệnh tiêu trừ, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày