Thanh Hóa: Hạ trường Thanh Hà tổ chức lễ khai pháp

GNO - Sáng 26-5, tại văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá - chùa Thanh Hà (số 34 Bến Ngự, P.Truờng Thi, TP.Thanh Hoá) BTS đã tổ chức lễ khai pháp Hạ trường Thanh Hà và lễ kỷ niệm 25 năm ngày Đại lão HT.Thích Thanh Cầm, nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa viên tịch (1994-2019).

thanhhoa 5.jpg
Chư tôn đức quang lâm buổi lễ

Quang lâm tham dự và chứng minh buổi lễ có TT.Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Ni trưởng Thích Đàm Nhung, nguyên UV HĐTS, nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức Tăng Ni thường trực BTS, trụ trì các chùa trên địa bàn tỉnh, chư tôn đức Tăng Ni an cư tại các hạ trường: Thanh Hà, Khải Nam, Hương Quang.

thanhhoa 2.jpg


Đón nhận lẵng hoa chúc mừng của chư Ni

Về phía chính quyền có bà Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Thanh Hóa; ông Hồ Việt Anh, Phó ban Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa cùng các ông bà lãnh đạo đại diện các phòng ban ngành đại diện cơ quan chính quyền của tỉnh và thành phố Thanh Hóa; đông đảo tín đồ Phật tử cũng như thân nhân Hòa thượng Thích Thanh Cầm tham dự.

thanhhoa 3.jpg


UBMTTQVN tỉnh Thanh Hóa tặng lẵng hoa chúc mừng

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Tĩnh Hải, Trưởng ban Giảng huấn Hạ trường Thanh Hà đã báo cáo tóm tắt kế hoạch An cư và chương trình thuyết giảng An cư năm 2019. Theo đó, ngôi Đường chủ cung thỉnh HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; TT.Thích Tâm Đức, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa.

Khóa An cư bắt đầu từ ngày 20-5 (16-4-Kỷ Hợi) đến ngày 16-8-2019 (16-7-Kỷ Hợi). Lễ khai pháp ngày 22-4-Kỷ Hợi (26-5-2019). Lễ tạ pháp: ngày 8-7-Kỷ Hợi (8-8-2019). Lễ tác bạch tự tứ: 7g sáng ngày 14-7-Kỷ Hợi (14-8-2019). 

Báo cáo cho biết, tại trường hạ trường năm nay có Thanh Hà có 53 hành giả an cư (36 Tỳ-kheo, 5 Sa-di và 12 hình đồng).

Ban chức sự Hạ trường Thanh Hà và chương trình tu học của những mùa an cư trước ban giảng huấn thống nhất tiếp tục nghiên cứu giảng dạy cả nội điển và ngoại điển trong mùa hạ năm nay. 

Về nội điển bao gồm kinh Tăng chi chương I, Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu được trích trong bốn cuốn Tỳ-ni oai nghi Sa-di cảnh sách.

Ngoại điển: Tăng Ni sinh còn được học ngoại ngữ là Anh văn và Hán văn. Ban chức sự Hạ trường cũng sẽ tổ chức các lớp tập huấn về hành chính, Hiến chương giáo hội sửa đổi, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác an toàn giao thông công, tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu…

thanhhoa 4.jpg


Quang cảnh buổi lễ

thanhhoa 1.jpg

Trong thời gian này cũng sẽ tổ chức khóa tu dành cho giới trẻ lần thứ XI tại thiền tự Yên Cát (chùa Di Lặc) - thị trấn Yên Cát (huyện Như Xuân) từ ngày 4 - 7-7-2019 (tức ngày 2 – 5-6-Kỷ Hợi).

Lễ tưởng 24 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Cầm viên tịch (1994-2019) diễn ra trang nghiêm, chư tôn đức Tăng Ni và đại diện chính quyền đã làm lễ dâng hương cúng dường và chú nguyện cầu siêu.

Trần Sơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày