Thanh Hóa: Hơn 1.000 thanh thiếu niên tham dự khóa tu “Tuổi trẻ hướng Phật”

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 30-12, tại chùa Khải Nam (TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã diễn ra Lễ khai mạc khóa tu “Tuổi trẻ hướng Phật” lần thứ 8 năm 2023.
Đại đức Thích Nguyên Tĩnh, Trưởng ban Tổ chức khóa tu phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Nguyên Tĩnh, Trưởng ban Tổ chức khóa tu phát biểu khai mạc

Chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hoá, trụ trì chùa Khải Nam; Đại đức Thích Nguyên Lương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Sầm Sơn; Đại đức Thích Nguyên Sáng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Quan Hoá; Đại đức Thích Nguyên Tĩnh,Trưởng ban Tổ chức khóa tu cùng chư Tăng Ni trong Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Thanh Hóa, phụ huynh các khóa sinh và hơn 1.000 thanh thiếu niên Phật tử trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các khóa sinh phát biểu cảm tưởng, dâng lời phát nguyện tinh tấn tu học

Đại diện các khóa sinh phát biểu cảm tưởng, dâng lời phát nguyện tinh tấn tu học

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Nguyên Tĩnh cho biết, khóa tu nhằm định hướng cho tuổi trẻ nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống theo giáo lý nhà Phật. Đại đức cũng nêu lên tâm nguyện của người hoằng pháp và ý nghĩa thiết thực của việc tổ chức khóa tu, cảm ơn các phụ huynh có con em tham dự đã tin tưởng nhà chùa để gửi gắm con em về tu học tại đây.

Tại buổi lễ, đại diện các khóa sinh tham dự khóa tu đã phát biểu cảm tưởng, bày tỏ lòng tri ân đến chư tôn đức, Ban Tổ chức đã tạo môi trường tu học cũng như sân chơi bổ ích trong những ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024 và phát nguyện sẽ thực hiện nghiêm túc nội quy khóa tu, tinh tấn tu học, vâng lời chỉ dạy của chư tôn đức và các anh chị tình nguyện viên.

Thượng tọa Thích Tâm Định ban đạo từ
Thượng tọa Thích Tâm Định ban đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Tâm Định khuyến tấn các tu sinh cố gắng nỗ lực tu dưỡng thân tâm, mong muốn các khóa sinh sau khi tu học tại chùa sẽ biết “Nói lời hay, làm việc tốt, giữ tâm thiện” trong cuộc sống hàng ngày.

Các bạn trẻ lắng nghe chia sẻ, giao lưu cùng nhà Sử học Dương Trung Quốc với chủ đề “Sống có ước mơ và khát vọng”

Các bạn trẻ lắng nghe chia sẻ, giao lưu cùng nhà Sử học Dương Trung Quốc với chủ đề “Sống có ước mơ và khát vọng”

Được biết, khóa tu được tổ chức từ ngày 30-12 đến hết ngày 1-1-2024, với các thời khóa: học giáo lý, trau dồi những kỹ năng mềm, thiền hành, sinh hoạt theo nhóm và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày