Thanh Hóa: Trang nghiêm lễ tưởng niệm 714 năm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 11-11, tại chùa Thanh Hà (TP.Thanh Hóa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ tưởng niệm 714 năm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn.

Dịp này, nhà chùa cũng tổ chức lễ hiệp kỵ cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chứng minh đạo sư Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa và Hòa thượng Thích Thanh Trình, tổ khai sáng chùa Thanh Hà.

Thành kính dâng hương tưởng niệm
Thành kính dâng hương tưởng niệm

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Tâm Đức, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tỉnh Thanh Hóa, địa phương sở tại cùng đông đảo Phật tử.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu đã dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an; đồng thời cùng ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, công đức to lớn của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông là một vị vua anh minh. Ngài đã lãnh đạo quân dân nhà Trần 2 lần chiến thắng giặc Nguyên - Mông xâm lược, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Khi đất nước thanh bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, ngài xuất gia tu học và sáng lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, dòng thiền thuần Việt, có tư tưởng nhập thế, gắn đạo với đời.

Ngài nhập diệt vào ngày 1-11-Mậu Thân (1308), trụ thế 51 năm, tại am Ngọa Vân - Đông Triều (Quảng Ninh). Xá-lợi của ngài thờ ở Lăng Quý Đức phủ Long Hưng (Thái Bình) và chùa Vân Yên - Yên Tử (Quảng Ninh), lấy hiệu là Huệ Quang kim tháp, sau đó được hậu thế dâng thánh hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Phật Tổ.

Thượng tọa Thích Tâm Định cung tuyên tiểu sử Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Thượng tọa Thích Tâm Định cung tuyên tiểu sử Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng dâng lời tưởng niệm, cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ (1927-2011), một tấm gương sáng về tinh thần phụng sự Đạo pháp và Dân tộc của GHPGVN; và tiểu sử cố Hòa thượng Thích Thanh Trình, tổ khai sáng chùa Thanh Hà.

Phật tử dự khóa tu Bát Quan trai và quy y Tam bảo

Phật tử dự khóa tu Bát Quan trai và quy y Tam bảo

Trong khuôn khổ chương trình, chùa Thanh Hà cũng đã tổ chức khóa tu Bát Quan trai và quy y Tam bảo cho hơn 200 thiện nam, tín nữ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được tồn tại, được bảo hộ và nuôi lớn" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Mặt trời tỏa chiếu

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...
Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.

Thông tin hàng ngày