Thanh Hóa: Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027

Thượng tọa Thích Tâm Đức trao quyết định chuẩn y nhân sự đến các thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027
Thượng tọa Thích Tâm Đức trao quyết định chuẩn y nhân sự đến các thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 6-10, tại Trung tâm Hội nghị Dạ Lan Even (TP.Thanh Hóa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII và trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027.
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Tham dự hội nghị sự hiện diện của Thượng tọa Thích Tâm Đức, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; chư tôn đức thành viên Ban Trị sự; đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh, lãnh đạo chính quyền, ban ngành đoàn thể tỉnh và địa phương sở tại,...

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cho biết, với sự chỉ đạo của Hội đồng Trị sự, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 -2027 đã thành công viên mãn. Thượng tọa đánh giá cao sự đóng góp tích cực của chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử là thành viên trong các tiểu ban, tổ công tác phục vụ đại hội,...

Thượng tọa cũng đề nghị, tại hội nghị lần này, chư Tăng Ni, Phật tử và đại biểu thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến, đặc biệt là ý kiến rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, phân công thực hiện, tiến độ thực hiện, cơ chế phối hợp giữa các bộ phận, tiểu ban… để hoàn thiện báo cáo, làm cơ sở cho những đại hội tiếp theo.

Thượng tọa Thích Tâm Định phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Tâm Định phát biểu khai mạc

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Đại hội đã lựa chọn và bầu được số lượng thành viên Ban Trị sự theo đúng đề án, đúng cơ cấu và phương án đã được Hội đồng Trị sự phê duyệt. Chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tư được bầu vào các chức danh Ban Trị sự đều đạt tín nhiệm cao,...

Việc chuẩn bị các văn kiện trình đại hội được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, công phu cả về nội dung, hình thức; Công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và công tác hậu cần, phục vụ được chỉ đạo sâu sát, chu đáo và thực hiện đạt kết quả tốt.

Đại đức Thích Nguyên Phong công bố quyết định chuẩn y nhân sự
Đại đức Thích Nguyên Phong công bố quyết định chuẩn y nhân sự

Tại hội nghị, Đại đức Thích Nguyên Phong, Chánh Thư ký Ban Trị sự đã công bố Quyết định số 393/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN, do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ký ngày 15-9-2022 về chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022 -2027 gồm 54 thành viên. Trong đó, Ban Chứng minh: 2 vị, Ban Thường trực 17 vị và 34 vị ủy viên, do Thượng tọa Thích Tâm Định làm Trưởng ban Trị sự.

Thượng tọa Thích Tâm Đức ban đạo từ
Thượng tọa Thích Tâm Đức ban đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Tâm Đức ghi nhận công đức của chư Tăng Ni, Phật tử đã đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà qua các nhiệm kỳ để làm nền tảng cho thế hệ kế thừa ngày nay. Thượng tọa cũng chúc mừng chư Tăng, Ni, Phật tử đã được Hội đồng Trị sự chuẩn y chính thức thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thượng tọa kỳ vọng, với thành phần nhân sự được trẻ hóa, tân Ban Trị sự sẽ ý thức trách nhiệm của mình, tích cực trong các hoạt động Phật sự; phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày