Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Phát triển đô thị

Việc áp dụng 7 nhóm cơ chế đặc thù, vượt trội từ Luật Phát triển đô thị giúp TP. Hồ Chí Minh tạo sức bật - Ảnh: Phạm Thọ
Việc áp dụng 7 nhóm cơ chế đặc thù, vượt trội từ Luật Phát triển đô thị giúp TP. Hồ Chí Minh tạo sức bật - Ảnh: Phạm Thọ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-8, sau hai ngày kể từ khi Quốc hội thông qua, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu chính tại Hội trường Thành phố.
Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM và các đại biểu dự hội nghị
Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM và các đại biểu dự hội nghị

Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND và lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương tại TP.HCM.

Tại hội nghị, Thành ủy TP.HCM sẽ tập trung quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của Luật Phát triển đô thị; triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của UBND TP.HCM về tổ chức thi hành luật, trong đó xác định các nhiệm vụ cần triển khai ngay, lộ trình ban hành các văn bản cụ thể hóa.

TP.HCM cũng dự kiến phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng, hoàn thiện và ban hành các văn bản cụ thể hóa, tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị.

Theo kế hoạch của Thành ủy, sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhằm bảo đảm Luật Phát triển đô thị được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thông tin nội dung cốt lõi Luật Phát triển đô thị
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thông tin nội dung cốt lõi Luật Phát triển đô thị

Phát biểu quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới của luật, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Phát triển đô thị, nhằm tạo khung thể chế mới, tăng cường phân quyền, tháo gỡ các điểm nghẽn và huy động tối đa nguồn lực cho phát triển các đô thị đặc biệt.

Luật gồm 5 chương, 66 điều, với 7 nhóm chính sách đặc thù, vượt trội. Trong đó, TP.HCM được trao nhiều cơ chế mới về tổ chức bộ máy, quy hoạch, phát triển đô thị, kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế và an sinh xã hội, đánh dấu bước chuyển từ các cơ chế đặc thù còn phân tán sang một khung pháp lý ổn định, dài hạn. Tinh thần xuyên suốt là tăng phân quyền, trao thêm quyền tự chủ để TP.HCM tháo gỡ điểm nghẽn, huy động nguồn lực và hình thành các mô hình kinh tế mới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, nhấn mạnh Luật Phát triển đô thị là cơ hội thực sự lớn đối với Thành phố. Từ đó, yêu cầu cán bộ TP.HCM cần phải xác định tinh thần xuyên suốt khi triển khai Luật là không chờ Nghị định, không chờ hướng dẫn mà phải bắt tay vào làm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu các sở, ngành cũng phải xác định rõ những việc quan trọng, có tính quyết định để ưu tiên. Cách làm cần chuyển từ đề xuất chính sách đặc thù sang thiết kế giải pháp thúc đẩy phát triển, hạn chế tình trạng xin ý kiến lòng vòng...

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, với khối lượng cơ chế lớn được trao, Luật Phát triển đô thị đang đặt TP.HCM trước một yêu cầu mới về kết quả phát triển cụ thể, không chỉ là tiến độ xây dựng văn bản, mà còn là phép thử đầu tiên đối với năng lực thực thi của đô thị đặc biệt này.

Luật Phát triển đô thị mở thêm không gian cho TP.HCM

Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Phát triển đô thị ngày 24-8 với 465/474 đại biểu có mặt tán thành. Luật tạo khung thể chế mới, tăng phân quyền, trao thêm quyền chủ động cho TP.HCM trong quản trị, huy động và phân bổ nguồn lực phát triển.

TP.HCM được áp dụng các cơ chế phát triển đô thị đặc biệt, trong đó có khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp, các mô hình kinh tế mới và Trung tâm Tài chính quốc tế.

Thành phố cũng được trao thêm thẩm quyền về tài chính, đầu tư, phát hành trái phiếu và quyết định chủ trương đầu tư một số dự án.

Luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-10-2026. Riêng quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo cơ chế mới của TP.HCM có hiệu lực từ ngày 1-9-2026.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày