Hổ là một con vật đặc biệt và cùng với sư tử, hổ cũng là loài được coi là “Chúa tể sơn lâm” bởi sức mạnh và sự tài trí của nó. Nằm trong số 12 con giáp, năm con hổ được mọi người kỳ vọng sẽ mang đến một sức bật về sự may mắn, thành công. Cùng xem người dân trên thế giới đón năm con hổ như thế nào!
Tại Trung Quốc:
Một chiếc đèn lồng to được trưng ở Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc
Xem múa lân trên đường phố Quế Lâm
Biểu diễn "cưỡi lừa" ở tỉnh Hồ Bắc
Tại Malaysia:
Đi chợ sắm Tết ở Kota Kinabalu, bang Sabah, phía đông Malaysia
Múa lân mừng xuân mới ở Kota Kinabalu Malaysia
Tại Philippines:
Múa rồng đón năm mới trước khu mua sắm lớn nhất của Philippines tại thủ đô Manila
Những em bé háo hức xem múa rồng
Tại Thụy Điển:
Dù trời lạnh, mọi người vẫn đứng dưới tuyết đón năm mới Canh Dần
Múa rồng tại Stockholm
Tại Haiti:
Những cảnh sát gìn giữ hòa bình Trung Quốc đón năm mới tại thủ đô Port-au-Prince, Haiti, nơi vừa xảy ra một trận động đất kinh hoàng
...và một số nơi khác:
Múa cà kheo đón năm mới ở Hague, Hà Lan
Thanh niên Hà Lan múa lân đón năm mới
Người dân xem múa lân trên đường phố
Tại Bogota, thủ đô Columbia
Tại Bulgaria
Tại Abu Dhabi, Thủ phủ của Các tiểu Vương quốc A Rập
Hình ảnh con hổ xuất hiện trên màn hình NASDAQ tại Quảng trường Thời đại, Mỹ vào ngày 14.2 (mùng 1 Tết nguyên đán)
GNO - Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, ngày 12-2, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên đã tổ chức đoàn tới tổ đình Đoài Lâm, tỉnh Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ) thành kính khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
GNO - Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ - 2026, các tự viện đã tổ chức phiên chợ 0 đồng, tặng quà Tết đến các hoàn cảnh khó khăn trên tinh thần cố gắng để không ai bị bỏ lại phía sau.
GNO - Giao thừa, còn gọi là lễ trừ tịch, là mốc thời gian giao tiếp giữa năm cũ và năm mới, thường bắt đầu từ giờ Tý (23 giờ đến 1 giờ) của ngày mùng một tháng Giêng âm lịch.
NSGN - Lễ nghi hay nghi lễ là phần quan trọng trong đời sống con người và nhất là đời sống tôn giáo. Lễ nghi tạo nên văn hóa con người, làm cho cuộc sống thú vị hơn. Nhờ lễ nghi mà các buổi lễ được tăng thêm phần trang nghiêm và linh thiêng.
GNO - Sáng 13-2, tại Văn phòng, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên đã trang trọng đón tiếp các đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND -UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh và Công an tỉnh đến thăm, chúc Tết Bính Ngọ 2026.