Thêm một Tăng sĩ ra Trường Sa

GNO - ĐĐ.Thích Minh Huy (hiệu Thiện Quang), hiện đang tu học tại chùa Tòng Lâm Lô Sơn (thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chính thức lên đường ra Trường Sa làm nhiệm vụ Phật sự vào hôm nay, 22-10.

Theo đó, Đại đức sẽ trụ trì tại chùa Sinh Tồn (xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) trong thời hạn một năm, theo quyết định bổ nhiệm của BTS THPG tỉnh Khánh Hòa.

BGng khuGng n)i chßnh =i_n tr²_c l·c lOn =²_ng.jpg

Đại đức Minh Huy trước bửu điện Tòng Lâm Lô Sơn - Ảnh: T.C.Thi

ĐĐ.Thích Minh Huy sinh năm 1975 tại Tiền Giang, xuất gia tu tập gần 10 năm qua, từng có 2 năm tu học tại chùa Yên Tử. Thầy là người viết đơn phát nguyện ra Trường Sa từ rất sớm, nhưng đến nay mới được Ban Thường trực BTS THPG tỉnh Khánh Hòa chấp thuận.

Trao đổi với PV, Đại đức nhận thức rằng, Trường Sa là nơi có điều kiện để mình tập trung cho tu tập một cách tốt nhất. Thầy tự hào và rất hoan hỷ được đem tiếng chuông chùa sưởi ấm lòng Phật tử và quân dân nơi đảo xa tiền tiêu Tổ quốc.

Trước đó, đã có 6 Tăng sĩ phát nguyện và được THPG tỉnh Khánh Hòa chấp thuận ra Trường Sa làm nhiệm vụ Phật sự với thời hạn 6 tháng. Sắp tới, sẽ có 2 Tăng sĩ hoàn thành nhiệm vụ và trở vào đất liền.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Viết Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Trường Sa cho biết: “Việc Ban Thường trực BTS THPG tỉnh Khánh Hòa chấp thuận để các Tăng sĩ ra Trường Sa làm nhiệm vụ Phật sự hoặc về đất liền là những hoạt động hết sức bình thường, thuộc quyền và bổn phận của THPG tỉnh, chính quyền luôn trân trọng và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Tăng sĩ làm tròn nhiệm vụ Phật sự, với tinh thần hộ quốc, an dân như truyền thống của Phật giáo VN hàng ngàn năm qua”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày