Thiên Thai Thiền giáo tông tổng kết cuối năm

GNO - Sáng nay, 14-1, hội nghị tổng kết Phật sự năm 2017 tổ chức tại chùa Hạnh Nguyện (Q.Tân Phú, TP.HCM) do HT.Thích Thiện Xuân, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Phú, tân Trưởng ban Thừa kế Thiên Thai Thiền giáo tông làm trưởng ban tổ chức và chư tôn đức Thường trực Ban Thừa kế  cùng tham dự.

Tong ket (1).JPG


HT.Thích Thiện Xuân phát biểu nhận nhiệm vụ Trưởng ban Thừa kế

Hội nghị đã thông qua kết quả việc suy cử tân Trưởng ban Thừa kế thay thế cố HT.Thích Giác An vừa viên tịch. Theo đó, ngày 28-12-2017, HT.Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ HĐCM, Chứng minh đạo sư Thiên Thai Thiền giáo tông đã làm việc với Thường trực, Ủy viên Thường trực Ban Thừa kế, thống nhất cử HT.Thích Thiện Xuân, Phó Trưởng ban Thường trực giữ chức vụ Trưởng ban Thừa kế thay thế vị Trưởng ban viên tịch.

Đồng thời, cử HT.Thích Thiện Thống, Phó Trưởng ban giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực thay cho HT.Thích Thiện Xuân, các chức danh khác giữ nguyên như cũ.

Tong ket (2).JPG


Hòa thượng Phó ban Thường trực đại diện Ban Thừa kế tặng hoa chúc mừng

Trong phần phát biểu nhận nhiệm vụ, Hòa thượng tân Trưởng ban Thừa kế đã tri ân Hòa thượng Chứng minh đạo sư cùng chư tôn đức trong Ban Thừa kế đã tín nhiệm giao trọng trách, và phát nguyện sẽ cùng với các thành viên trong Ban Thừa kế hoàn thành tốt nhiệm vụ kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp mà Tổ khai sơn đã để lại.

Chư tôn đức Ban Thư ký báo cáo tổng kết công tác Phật sự trong năm 2017: tổ chức lễ húy nhật lần thứ 64 Tổ khai sơn Thiên Thai Thiền giáo tông - Hòa thượng thượng Huệ hạ Đăng; tổ chức lễ khánh tuế chư tôn giáo phẩm trong Ban Chứng minh và Ban Thừa kế, cùng một số Phật sự khác.

Tong ket (3).JPG


Chư tôn đức Ban Thư ký báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017

Dịp này, những mặt hạn chế trong việc tổ chức sinh hoạt tại tổ đình cũng được chư tôn đức thành viên trong Ban quản trị Tổ đình Thiên Thai (Bà Rịa-Vũng Tàu) nêu lên trong hội nghị để bàn phương hướng giải quyết trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đề xuất và hướng tới một số nhiệm vụ trong năm 2018 như: thực hiện hoàn thành chi tiết quy hoạch quần thể tổ đình Thiên Thai (Thiên Thai, Thiên Bửu Tháp, Thiên Bửu Khánh); tiểu ban biên soạn Thiên Thai Thiền giáo tông toàn tập sẽ hoàn thành bản thảo trước lễ húy nhật lần thứ 65 (năm 2018) của Tổ sư; tổ chức thành công lễ húy nhật lần thứ 65 của Tổ Huệ Đăng trong năm nay.

Tong ket (4).JPG
Quang cảnh hội nghị

Tong ket (7).JPG
Chư tôn đức thành viên trong Ban Thừa kế đóng góp ý kiến

Tong ket (4a).JPG
Hội nghị diễn ra sáng nay, 14-1

Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.

Thông tin hàng ngày