Thiền tự Yên Cát tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Sáng 20-5, tại thiền tự Yên Cát (chùa Di Lặc) ở thôn Thăng Bình, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng diễn ra Đại lễ Phật đản PL.2562.

Quang lâm chứng minh có ĐĐ.Thích Thái Dương, Trưởng BTS GHPGVN huyện Triệu Sơn ,trụ trì chùa Hòa Long (Ông Sư); ĐĐ.Thích Khải Định, quản tự thiền tự Yên Cát cùng chư tôn đức các tự viện trong tỉnh.

thien-tu-yen-cat-to-chuc-dai-le-phat-dan-pl-2562-23_jpg_1526920899.jpg


Thời kinh cúng dường Đản sinh

Ông Dương Văn Mạnh, Bí thư Huyện ủy Như Xuân; ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; ông Đinh Đình Hà, Phó trưởng công an huyện Như Xuân; ông Lê Tiến Đạt, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Cát cùng đại diện ban ngành đoàn thể huyện Như Xuân, thị trấn Yên Cát và bà con Phật tử về tham dự.

Mở đầu buổi lễ là chương trình văn nghệ chào mừng do CLB Thanh niên Phật tử và các ca sĩ, nghệ sĩ trên địa bàn huyện biểu diễn, với các ca khúc ca ngợi quê hương và Phật pháp.

Tiếp đến, ĐĐ.Thích Thái Dương cung tuyên thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi đến chư tôn đức Tăng Ni Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. ĐĐ.Thích Khải Định  Hoành đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS. Ông Lê Tiến Đạt đã đại diện lãnh đạo phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản.

Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử cùng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân ấm no hạnh phúc, Phật pháp mãi trường tồn và lễ tắm Phật diễn ra sau đó.

thien-tu-yen-cat-to-chuc-dai-le-phat-dan-pl-2562-11_jpg_1526920825.jpg
Phật tử tham dự

thien-tu-yen-cat-to-chuc-dai-le-phat-dan-pl-2562-21.jpg
Và tắm Phật tại thiền tự Yên Cát

Trước đó, ngày 19-5, thiền tự Yên Cát cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng Đại lễ Phật đản. Trong buổi sáng, chư Tăng tiến hành khóa lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ huyện Như Xuân tại nghĩa trang huyện. Chiều cùng ngày, chùa tổ chức lễ tưởng niệm bách nhật trai tuần Đại đức Thích Tánh Khả - nguyên trụ trì thiền tự Yên Cát.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày