Thiêng liêng đêm hoa đăng cầu nguyện hoà bình

GNTV -  Vào 7 giờ tối 13-5, tiếp tục các hoạt động trong chương trình Đại lễ Vesak 2019, lễ cúng dường hoa đăng được thực hiện cầu nguyện hòa bình, an lành cho nhân loại tại quảng trường Cột Kinh, chùa Tam Chúc.

Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

Mời quý vị xem phóng sự do Giác Ngộ TV thực hiện.

Hãy đăng ký kênh truyền hình trực tuyến của Báo Giác Ngộ trên Youtube (từ khóa: Giác Ngộ TV), hoặc bấm vào đây, sau đó bấm vào chữ ĐĂNG KÝ (Subscribe) theo hướng dẫn để theo dõi và ủng hộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày