Thiêng liêng đêm hoa đăng tại chùa Vạn Linh

Thiêng liêng đêm hoa đăng tại chùa Vạn Linh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 29-12 (16-11-Canh Tý), tại chùa Vạn Linh (Núi Cấm, An Giang) đã trang nghiêm diễn ra đêm hội hoa đăng mừng ngày kỷ niệm Đức Phật A Di Đà.

Dưới sự chứng minh của chư tôn đức Tăng Ni và sự hiện diện của gần 500 Phật tử, đại chúng đã lắng lòng, thành kính niêm hương bạch Phật, tụng kinh A Di Đà, đảnh lễ 48 lời đại nguyện, xưng tán hồng danh Phật.

Quang cảnh đêm hoa đăng tại chùa Vạn Linh

Quang cảnh đêm hoa đăng tại chùa Vạn Linh

Tại đây, tinh thần truyền đăng tục diệm được tiếp nối thiêng liêng qua nghi thức truyền đăng. Từ ánh sáng của Đức Từ phụ, chư Tăng đã thắp ngọn nến tiếp nối sứ mệnh của Như Lai, tiếp đó hàng trăm ngọn nến của quý Phật tử được thắp sáng, ánh nến lung linh toả rạng, hướng về Chánh pháp. Những ánh sáng tinh khiết, an lành, trí tuệ dâng lên Đức Phật A Di Đà để tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính trước những hạnh nguyện cao đẹp của Ngài vì chúng sinh.

Được biết, sau đêm hoa đăng kỷ niệm Đức Từ phụ, đại chúng chùa Vạn Linh sẽ kiết thất niệm Phật 7 ngày đêm, luân phiên kinh hành, tịnh toạ trì danh niệm Phật 24/24.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày