Thỉnh Giác linh Hòa thượng thăm VP II và BTS PG TP.HCM

GNO - 14 giờ chiều nay, 2-4, theo chương trình tang lễ của Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, Ban Tổ chức và môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh linh mô, bát hương, tôn tượng của ngài thăm Văn phòng II TƯGH (thiền viện Quảng Đức, Q3) và tổ đình Ấn Quang (VP BTS GHPGVN TP.HCM).

IMG_3632.JPG
Yết Tổ tại chùa Vạn Đức

Dưới sự hướng dẫn của HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS, cùng chư tôn đức HĐTS, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh Giác linh Hòa thượng tân viên tịch rời khỏi chùa Vạn Đức trong tiếng niệm Phật tiếp dẫn của toàn thể đại chúng và âm ba của chuông trống Bát-nhã luân hồi chuyển. Hai bên đường Tăng Ni và Phật tử quỳ mọp để đón di ảnh của vị ân sư khả kính, một dịch giả Đại thừa, bậc tòng lâm thạch trụ, thấp thoáng những con đường đoàn đi qua có những hương án tại các nhà tư gia cũng như tự viện tỏ lòng thành kính cung đón tôn dung thầy.

Tại văn phòng II TƯGH, HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Bảo Nghiêm, HT.Thích Quảng Tùng, đồng Phó Chủ tịch HĐTS và chư tôn đức đại diện các ban ngành/viên T.Ư cùng đông đảo Tăng Ni và Phật tử đã đón thầy trở về nơi mà thầy đã cùng các cộng sự thảo luận để đưa ra những sách lược cho việc phát triển một Giáo hội Phật giáo Việt Nam xứng tầm với các nước. Những ngõ ngách thân quen như thu mình nín thở, lặng đón bước chân sen vội vã đi qua, thầm như lời thầy nhắn nhủ, trọng trách Giáo hội từ nay xin gởi lại cho thế hệ tương lai, hãy phát huy cho đạo mầu thêm rực rỡ, cho Phật pháp ngày một huy hoàng.

Tại tổ đình Ấn Quang, HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức trong BTS GHPGVN TP.HCM đã thành kính cung đón Giác linh Đại lão Hòa thượng, một vị lãnh đạo tối cao của Phật giáo Việt Nam, một bậc thạc đức cao Tăng của Phật giáo hiện đại, là vị thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni Việt Nam nói chung và Tăng Ni Phật giáo TP.HCM nói riêng, lần về thăm cuối cùng này cho một chuyến viễn hành về Tây của ngài, một ngọn hải đăng vừa lịm tắt, một đại thụ đã ngã xuống cho ngàn năm vang bóng, cho hình hài lồng lộng giữa hư không. 

IMG_3680.JPG
IMG_3683.JPG

IMG_3685.JPG
Yết Phật

Sau khi đảnh lễ liệt vị tiền bối tại tổ đường của tổ đình Ấn Quang, Giác linh của Đại lão Hòa thượng được môn đồ pháp quyến cung thỉnh về lại trú xứ Vạn Đức để triệu Tổ và đảnh lễ Phật từ biệt lần cuối cùng.

chieu 2-4 (3).JPG
Cung thỉnh y-bát - vật bất ly thân của người xuất sĩ cùng Giác linh ngài về lại nơi ngài từng làm việc để viếng thăm lần cuối

chieu 2-4 (4).JPG
Đoàn xe cung thỉnh linh mô, bát hương, tôn ảnh ngài viếng VP II và trụ sở GHPGVN TP.HCM

chieu 2-4 (5).JPG
chieu 2-4 (6).JPG


Từ rất sớm, chư tôn đức đã vân tập về VP II TƯGH để chờ đón Giác linh bậc tôn sư khả kính

chieu 2-4 (7).JPG
chieu 2-4 (8).JPG
chieu 2-4 (17).JPG


Bên trong VP II - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM) - linh đài tôn trí trang nghiêm

chieu 2-4 (18).JPG


Hai hàng Tăng Ni chờ đón Giác linh cố Đại lão Hòa thượng tại VP II

chieu 2-4 (9).JPG

chieu 2-4 (10).JPG
Đoàn cung thỉnh Giác linh cố Đại lão Hòa thượng đã về tới VP II

chieu 2-4 (11).JPG
Và từ từ tiến vào linh đài

chieu 2-4 (12).JPG
Đoàn cung nghinh tiến vào bên trong VP II

chieu 2-4 (21).JPG
Và thỉnh đi thăm những nơi quen thuộc đối với cố Hòa thượng

Chieu 2-4 (51).JPG

Chieu 2-4 (53).JPG

chieu 2-4 (13).JPG
Bên ngoài Phật tử trang nghiêm hướng về bậc thầy khả kính

chieu 2-4 (23).JPG

chieu 2-4 (26).JPG
Cung thỉnh linh mô, tôn ảnh, y bát, bát nhang lên linh đài đã thiết trí trang nghiêm từ trước

chieu 2-4 (19).JPG

chieu 2-4 (27).JPG
Toàn thể đại chúng đồng nhất tâm đảnh lễ Giác linh ngài

chieu 2-4 (37).JPG
Sau đó, đoàn cung nghinh rời VP II tiến về chùa Ấn Quang - trụ sở BTS GHPGVN TP.HCM

chieu 2-4 (35).JPG
Thỉnh tượng sáp cố Đại lão Hòa thượng như chính ngài thân lâm về viếng nơi gắn bó, làm việc

chieu 2-4 (32).JPG
Đoàn tới chùa Ấn Quang

Chieu 2-4 (61).JPG
HT.Thích Trí Quảng và chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN cung đón Giác linh ngài

Chieu 2-4 (62).JPG
Thành kính trước linh đài, nơi đặt long vị, bát hương, di ảnh cố Đại lão Hòa thượng

Chieu 2-4 (65).JPG

Chieu 2-4 (67).JPG
Cung thỉnh tôn dung Hòa thượng thăm VP BTS - tổ đình Ấn Quang

Quảng Hậu - Ảnh: Bảo Toàn, Vũ Giang

>> Xem thêm chùm ảnh TẠI ĐÂY.

-----------------------

Sáng sớm mai, Giác Ngộ online sẽ tường thuật trực tuyến lễ truy niệm, cung tống kim quan cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh nhập bảo tháp. Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày