Thỉnh Giác linh Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ trở về Quảng Hương Già Lam yết Phật, lễ Tổ

Sáng 28-11 (nhằm ngày 16-10-Quý Mão), Ban Điều hành tang lễ đã cung thỉnh Giác linh Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ trở về Quảng Hương Già Lam (Q.Gò Vấp, TP.HCM) để tham yết Phật, Tổ theo nghi thức truyền thống Thiền môn , trước ngày trà-tỳ - Ảnh: Lương Hoàng
Sáng 28-11 (nhằm ngày 16-10-Quý Mão), Ban Điều hành tang lễ đã cung thỉnh Giác linh Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ trở về Quảng Hương Già Lam (Q.Gò Vấp, TP.HCM) để tham yết Phật, Tổ theo nghi thức truyền thống Thiền môn , trước ngày trà-tỳ - Ảnh: Lương Hoàng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-11 (nhằm ngày 16-10-Quý Mão), theo chương trình tang lễ, Ban Điều hành tang lễ đã cung thỉnh Giác linh Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ trở về Quảng Hương Già Lam (Q.Gò Vấp, TP.HCM) để tham yết Phật, Tổ theo nghi thức truyền thống Thiền môn, trước ngày trà-tỳ.

Vào lúc 7 giờ sáng, Hòa thượng Thích Huệ Tâm, nguyên Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Đồng Nai, Chứng minh Ban Trị sự TP.Long Khánh cùng chư Tăng trong Ban Kinh sư đã tuần tự tiến hành các nghi thức theo Thiền môn chánh độ dành cho chư Tăng trước khi thỉnh Giác linh Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ rời Giác linh đường ở chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai), trở về Quảng Hương Già Lam - nơi chốn gắn bó mật thiết với phần lớn cuộc đời tu học của ngài, đặc biệt với vị Thầy bổn sư là cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ.

Thỉnh linh mô Hòa thượng vào chánh điện yết Phật

Thỉnh linh mô Hòa thượng vào chánh điện yết Phật

Hòa thượng Thích Nguyên Giác, trụ trì Quảng Hương Già Lam, cũng là pháp đệ của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, cùng chư Tăng tại trú xứ vân tập cung đón Giác linh Hòa thượng trở về thăm chốn Tổ.

Hiện diện tại Quảng Hương Già Lam còn có Giáo sư Lê Mạnh Thát, chư tôn đức là thân hữu của Hòa thượng tân viên tịch cùng chư Tăng Ni các nơi.

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh long vị, di ảnh của Hòa thượng tân viên tịch vào chánh điện lễ Phật. Hòa thượng Thích Nguyên Giác đại vị Tăng-già tuyên thuyết Bồ-tát giới. Sau đó, linh mô Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ được thỉnh ra hậu Tổ để đảnh lễ chư Tổ và Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ cùng chư vị giới sư, các bậc thầy thế độ và phú pháp.

Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, pháp húy Nguyên Chứng là đệ tử của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ (1909-1984), Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Từ Lào về Huế, Hòa thượng tu học với cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu tại chùa Từ Đàm, sau đó vào Nam.

Hòa thượng Thích Nguyên Giác đại vị Tăng-già tuyên thuyết Bồ-tát giới

Hòa thượng Thích Nguyên Giác đại vị Tăng-già tuyên thuyết Bồ-tát giới

Năm 1961, sau khi thọ giới Sa-di, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ trở về Quảng Hương Già Lam, bấy giờ là nơi đặt cơ sở của Phật học viện Trung phần Hải Đức tại Sài Gòn để tu học với Hòa thượng Bổn sư. Kể từ đó, cuộc đời tu học, nghiên cứu và trước tác của ngài gắn bó phần lớn với “Thị Ngạn am” ở tại trú xứ này.

Quảng Hương Già Lam cũng là nơi mà Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ dành phần lớn thời gian và tâm huyết của mình cho việc phiên dịch và chú giải kinh điển, cùng pháp lữ là Giáo sư Lê Mạnh Thát và các cộng sự thực hiện bộ Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là tạng kinh A-hàm; cũng như trước tác, biên soạn và giới thiệu nhiều tác phẩm luận giải kinh điển, lịch sử và triết học Phật giáo,… được in thành sách và xuất bản, tái bản trong nước.

Theo chương trình tang lễ, sau nghi thức phát hành, 8 giờ sáng mai, 29-11 (nhằm ngày 17-10-Quý Mão), kim quan Hòa thượng sẽ được cung thỉnh trà-tỳ tại Nhà hỏa táng Hòa Lạc Viên - Sala Garden, H .Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tang lễ của Hòa thượng được tổ chức tâm tang, không đọc điếu văn, tiểu sử; không sổ tang, miễn phúng điếu, tràng hoa, liễn đối. Tăng Ni Phật tử viếng tang chỉ thắp nhang tưởng niệm.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Hòa thượng Thích Nguyên Giác, Giáo sư Lê Mạnh Thát cùng chư Tăng ra tận đường đón Giác linh Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ trở về Quảng Hương Già Lam

Hòa thượng Thích Nguyên Giác, Giáo sư Lê Mạnh Thát cùng chư Tăng ra tận đường đón Giác linh Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ trở về Quảng Hương Già Lam

Đầu hẻm vào Quảng Hương Già Lam
Đầu hẻm vào Quảng Hương Già Lam
Linh mô Hòa thượng đi qua cổng tam quan Quảng Hương Già Lam, dấu tích còn lại của cơ sở Phật học viện Trung phần tại Sài Gòn

Linh mô Hòa thượng đi qua cổng tam quan Quảng Hương Già Lam, dấu tích còn lại của cơ sở Phật học viện Trung phần tại Sài Gòn

Thỉnh linh mô Hòa thượng yết Phật

Thỉnh linh mô Hòa thượng yết Phật

Hòa thượng Thích Huệ Tâm bạch Phật

Hòa thượng Thích Huệ Tâm bạch Phật

Tuyên thuyết Bồ-tát giới

Tuyên thuyết Bồ-tát giới

Thỉnh Giác linh đến Tổ đường đảnh lễ chư Tổ, Hòa thượng Bổn sư

Thỉnh Giác linh đến Tổ đường đảnh lễ chư Tổ, Hòa thượng Bổn sư

Chư Phật tử vân tập tưởng niệm bậc Tôn sư

Chư Phật tử vân tập tưởng niệm bậc Tôn sư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội nghị nhằm triển khai, rà soát công tác chuẩn bị tổ chức đại hội

Ban Chỉ đạo Trung ương họp với đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố về công tác tổ chức

GNO - Chiều 23-3, tại Trụ sở Trung ương GHPGVN - Chùa Quán Sứ, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức họp Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 cùng đại diện 6 Ban Trị sự tỉnh, thành nhằm triển khai công tác công tác chuẩn bị đại hội.
Toàn cảnh Tọa đàm “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp – Thừa hành Phật sự” diễn ra tại Hội trường Opera - Quảng trường Lâm Viên chiều 23-3 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Tọa đàm “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp - Thừa hành Phật sự” tại Quảng trường Lâm Viên

GNO - Các tham luận được chư Ni, học giả trình bày tại tọa đàm với chủ đề “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp - Thừa hành Phật sự” làm sáng tỏ thêm dấu ấn quan trọng của Ni giới trong quá trình phát triển của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, cũng như sứ mệnh cao quý của người nữ xuất gia trong thời đại mới.  
Hội nghị diễn ra vào sáng nay, 23-3, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên: Hội nghị triển khai công tác Phật sự quý II năm 2026

GNO - Sáng 23-3, tại trụ sở Ban Trị sự (số 171, đường Nguyễn Lương Bằng, P.Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Phật sự quý II năm 2026, thống nhất nhiều nội dung trọng tâm, định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Thông tin hàng ngày