Thông báo của chùa Kỳ Quang 2 - Q.Gò Vấp, TP.HCM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA KỲ QUANG II

_____________________________

THÔNG BÁO

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2020


- Kính bạch chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp,

- Kính thưa quý Lãnh đạo chính quyền các cấp,  

- Kính thưa quý thân nhân các gia đình gửi tro cốt/di ảnh tại chùa Kỳ Quang II.

Căn cứ tinh thần phiên họp cuối cùng được thống nhất vào chiều ngày 16-9-2020 giữa đại diện Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp, UBMTTQ Việt Nam quận Gò Vấp, Chính quyền phường 17, chư Tăng chùa Kỳ Quang II và đại diện thân nhân các gia đình gửi tro cốt và di ảnh tại chùa Kỳ Quang II, chúng tôi trân trọng thông báo đến quý thân nhân về tiến trình thực hiện nhận dạng tro cốt-di ảnh của các thân nhân như sau:

I. GIAI ĐOẠN 1:

1. Thân nhân đã nhận phiếu và điền thông tin: từ ngày 05-9-2020 đến nay (từ 7g00 đến 17g00 hàng ngày).

2. Thời gian tổ chức cho các thân nhân nhận dạng tro cốt / di ảnh bắt đầu từ ngày 9-9-2020 (buổi sáng: từ 7g30 đến 11g30, buổi chiều từ 13g30 đến 17g30)

3. Kết quả tính từ ngày 9-9-2020 đến ngày 17-9-2020 như sau:

a. Tổng số tro cốt đã được gia đình nhận dạng và đầy đủ thông tin: 478 hũ gồm: 388 hũ đá trắng và hũ sành; 90 hũ sành có đầy đủ thông tin nhưng chưa có thân nhân đến nhận.

b. Tổng số tro cốt các gia đình đã nhận dạng trùng: 45 hũ.

c. Tổng số tro cốt được các gia đình nhận dạng nhưng còn nghi ngờ: 45 hũ.

d. Tổng số di ảnh (chỉ thờ hình tại chùa) được các gia đình đã nhận dạng: 14 hình.

II. GIAI ĐOẠN 2 (bắt đầu ngày 18-9-2020)

1. Phân loại những phần cốt đã nhận diện, nghi ngờ giống và nhận diện trùng hoặc chưa được nhận diện.

2. Chùa sẽ điện thoại trực tiếp mời các gia đình nhận diện trùng hũ tro cốt đến để đối chứng nhận dạng bắt đầu ngày 22-9-2020 (thời gian làm việc: Buổi sáng từ 7g30 đến 11g30. Buổi chiều từ 13g30 đến 17g30 mỗi ngày).

Lưu ý: Các gia đình nhận dạng hũ tro cốt bị trùng nhau, cần phải mang theo các hình ảnh, tư liệu của gia đình hay các bằng chứng cụ thể để cùng thảo luận và đối chứng.

3. Chùa sẽ tiếp tục tổ chức và mời các gia đình nào có yêu cầu nhận dạng tro cốt (bao gồm: mới đăng ký hoặc đăng ký nhiều lần) để đến chùa tiếp tục nhận dạng mỗi ngày.

4. Chùa sẽ đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để quý thân nhân chưa biết thông tin tiếp tục đến nhận diện. Sau thời gian đăng tải, thân nhân không đến nhận diện sẽ được chùa sắp xếp giải quyết sau.

III. GIAI ĐOẠN 3 (dự kiến bắt đầu từ ngày 16-10-2020)

1.Tổng hợp kết quả, giải quyết các nguyện vọng đăng kí trong đơn của thân nhân đã nhận diện được tro cốt/hình ảnh.

2. Đối với các trường hợp chưa nhận diện được tro cốt / hình ảnh, chùa sẽ mời trực tiếp các thân nhân đến họp để cùng thống nhất chung 01 giải pháp duy nhất.

3. Sau khi các thân nhân đều thống nhất chung một giải pháp, chùa sẽ tổ chức long trọng Đại lễ trai đàn cầu nguyện “âm siêu dương thới” tại chùa Kỳ Quang II vào cuối tháng 10 năm 2020; đồng thời cung thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni tụng kinh, trì chú, cầu nguyện và hồi hướng công đức cầu siêu cho các hương linh đang thờ tại chùa sớm được an lạc và siêu thoát; cũng như hồi hướng công đức cầu an cho các gia đình thân nhân luôn được bình an, hạnh phúc, may mắn và ổn định trong cuộc cuộc sống.

Chùa sẽ điện thoại trực tiếp mời đại diện thân nhân gia đình đến tham dự lễ.

IMG_8388.JPG

Chương trình lễ kỳ âm siêu dương thái tại chùa Kỳ Quang 2

IV.  GIAI ĐOẠN 4 (ngay khi thực hiện xong các hoạt động giai đoạn 3)

1. Nếu các thân nhân muốn tiếp tục gửi tro cốt / hình ảnh tại chùa Kỳ Quang, chùa sẽ điện thoại, liên hệ trực tiếp đến mỗi gia đình thân nhân để làm thủ tục ký gửi và bản ghi nhớ giữa 02 bên theo đúng quy định của Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

2. Sắp xếp lại các tro cốt / di ảnh của các thân nhân gửi và tôn trí lại nơi thờ cúng đúng theo phong tục và lễ nghi của người Việt và Phật giáo Việt Nam.  

Lưu ý: Chùa Kỳ Quang II xin thông báo lần thứ 2 đến các gia đình thân nhân có gửi tro cốt / di ảnh tại chùa nhưng chưa liên hệ hoặc chưa đăng ký đơn để nhận dạng (bao gồm các thân nhân: ở xa, ở nước ngoài, chưa biết thông tin, v.v…), xin vui lòng liên hệ gấp với chùa qua số điện thoại: Đại đức Thích Quang Thành (số ĐT: 0909.798.198 hoặc 0903.864.641).

Thời gian nhận đơn đăng ký và liên lạc: hạn chót đến hết ngày 16-10-2020. Trong khi chờ đợi thân nhân nhận dạng, các phần tro cốt / di ảnh này vẫn được tôn trí và thờ tại chùa.

Chùa Kỳ Quang II kính báo đến quý Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và quý lãnh đạo đại diện Chính quyền các cấp cùng quý vị thân nhân được tường tri.

Trân trọng./.

TM. CHÙA KỲ QUANG II
TT.Thích Quang Thạnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…
[Video] Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm tại chùa Huê Nghiêm

[Video] Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm tại chùa Huê Nghiêm

GNO - Sáng mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.
Môn đồ pháp quyến thành kính tưởng niệm Hòa thượng Thích Minh Phước

Tưởng niệm 17 năm ngày viên tịch Hòa thượng Thích Minh Phước tại chùa Liên Trì (P.Vũng Tàu)

GNO - Sáng 20-2, tại chùa Liên Trì (P.Vũng Tàu, TP.HCM), Thượng tọa Thích Thiện Thông, môn đồ pháp quyến tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 17 Hòa thượng Thích Minh Phước, nguyên Chánh Đại diện Phật giáo TP.Vũng Tàu cũ, nguyên Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, viện chủ khai sơn chùa Liên Trì.
Các thành viên trong gia đình anh Lê Cao Trực nối tiếp truyền thống họp mặt đầu năm, để "giữ lửa" cho mái ấm gia đình

Khi tổ tiên trở thành điểm tựa đạo đức của doanh nhân

GNO - Giữa thời buổi mà sự thành công của nhiều doanh nghiệp được đo bằng tốc độ mở rộng và những con số tăng trưởng, có một người vẫn chọn cách đi chậm, đi chắc và đi bằng tấm lòng. Đó là anh Lê Cao Trực, Chủ tịch Công ty Tương Việt Hoa Sen.

Thông tin hàng ngày