Thông cáo đặc biệt về tang lễ Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

GNO - HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS vừa ký Thông cáo số 105/TC/HĐTS thông báo về tang lễ Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, gửi Ban Thường trực BTS GHPGVN các tỉnh, thành, đồng thời gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, UBTƯ MTTQVN, UBMTTQVN các tỉnh, thành.>>Đại lão HT.Thích Trí Tịnh viên tịch

BTN_0043.JPG
Ảnh chụp Đại lão HT.Thích Trí Tịnh sáng 30 tháng Chạp năm Quý Tỵ (30-1-2014) - Ảnh: Bảo Toàn

Theo đó, thông cáo cho biết, để tưởng nhớ công lao to lớn của Đại lão HT.Thích Trí Tịnh đối với Đạo pháp và Dân tộc, Ban Thường trực HĐCM, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN quyết định tổ chức lễ tang cấp cao của Đại lão Hòa thượng tại chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM).

Cũng theo thông cáo, tại trụ sở TƯGH (phía Bắc và phía Nam), trụ sở BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố tôn trí linh đài, treo cờ rủ, biểu ngữ và tổ chức lễ truy điệu Đại lão Hòa thượng cùng thời gian với TƯGH  - được cử hành lúc 8g00 ngày 3-4-2014 (ngày 4-3-Giáp Ngọ).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày