Thông điệp nơi cửa thiền

GN - Trong ảnh là lời nhắn nhủ chân thành của nhà chùa (ảnh chụp trước chùa Sắc tứ Tịnh Quang, Quảng Trị - NV) rằng người đi chùa không được viết vẽ lên trụ cột, lên thân cây, mặt lá, không leo tường, không ngắt hoa, bẻ cành…

Ảnh Trang Bạn đọc GN 634.JPG

Ảnh: Ngộ Không

Đọc xong, tôi hiểu rằng hiện tượng như trên có thể đã xảy ra ở chính nơi đây hoặc nơi nào đó mà nhà chùa biết được nên đã đặt “thông điệp” này nhằm nhắc mọi người đừng làm vậy. Và đọc xong, tôi còn hiểu rằng người đi chùa nói chung có vẻ nghèo nàn về văn hóa ứng xử nơi tôn nghiêm nên mới có thể làm những việc như hái hoa, bẻ cành, trèo tường, viết vẽ lên tường… Không phải quơ đũa cả nắm trong những hành vi xấu xí như vậy, nhưng thực tế, một bộ phận đã là “con sâu” làm cho “nồi canh” mất ngon, ảnh hưởng đến số đông.

Chắc chắn chẳng có nhà chùa nào muốn gắn “thông điệp” như vậy đâu, vì vừa tốn kém (phải khắc lên đá) vừa mất đẹp khi gắn ngay nơi đường đi vào chùa, nhưng biết làm sao được, khi mà thi thoảng “hiện tượng” ấy vẫn xảy ra?

Tuy nhiên, tôi nghĩ, có thể thông điệp ấy chưa đủ lượng cảnh tỉnh; nó cần được đi kèm với lời dạy của Phật, của Tổ về tội làm xấu xí nơi cửa thiền, làm hoen ố chốn thanh tịnh, ăn cắp của Tam bảo (dù chỉ một nhành hoa, chiếc lá…).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày