Thống nhất việc liên thông trong đào tạo cử nhân Phật học

GNO - Chiều 26-10, tại tòa Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Hội đồng Điều hành đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường Cao Trung cấp (BGH TCTC) Phật học Đại Tòng Lâm (Bà Rịa-Vũng Tàu) về kế hoạch thi tuyển liên thông khóa 1 và tuyển sinh Cao đẳng khóa 2.

ahv (2).JPG


ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa trình bày kế hoạch chuyến thăm

ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa Phó BTS kiêm Chánh Thư ký Phật giáo tỉnh, Phó Hiệu trưởng TCTC Phật học Đại Tòng Lâm cho biết, buổi làm việc nhằm trao đổi về kế hoạch thi tốt nghiệp khóa 1 cao đẳng liên thông theo ký kết giữa nhà trường và Học viện năm 2018. Đồng thời, thống nhất kế hoạch tuyển sinh khóa 2 cùng các nội dung liên quan cũng như các quy định để việc học và thi tại trường khớp với chương trình đào tạo tại Học viện để sau khi tốt nghiệp Cao đẳng, các Tăng Ni sinh sẽ tiếp tục liên thông theo học để hoàn thiện chương trình cử nhân do Học viện đào tạo.

TT.Thích Quang Thạnh, Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Học viện cũng trình bày những quy định tuyển sinh của học viện. Theo đó, muốn theo học Cao đẳng để liên thông tiếp lên học viện cần đảm bảo các quy định theo quy chế tuyển sinh. Nếu muốn miễn ngoại ngữ thì cần có bằng cử nhân về chuyên ngành đó. Những chứng chỉ chỉ có thời hạn trong vòng 2 năm, nếu không có bằng trung cấp Phật học thì bắt buộc phải có bằng cử nhân thì mới được phép dự thi tuyển.

Theo Thượng tọa, cũng có một số ngoại lệ với các trường hợp vùng sâu, vùng xa và hải đảo - nơi đang thiếu nhân sự có trình độ để thực hiện các Phật sư.

Trong đạo tình cởi mở, đại diện Học viện và BGH TCTC Phật học Đại Tòng Lâm cũng thẳng thắn trao đổi, làm rõ hơn các nội dung trong bản ký kết như: giáo trình học, giảng viên đứng lớp, các quy định về đề thi, môn thi và quy trình thi lại, giới hạn được thi lại - tất cả phải đảm bảo chất lượng.

Được biết, năm 2018, Học viện đã ký kết đào tạo với Trường Cao Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm và Trường Cao Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang. Chương trình đào tạo liên thông này sẽ giúp cho Tăng Ni sinh sau khi hoàn tất 2 năm Cao đẳng Phật học (tương đương chương trình 2 năm đại cương của Học viện) sẽ được cấp phát văn bằng Cao đẳng Phật học, được tuyển thẳng lên học viện. Tại đây, sinh viên tiếp tục hoàn thành khoảng 60-72 tín chỉ sẽ tốt nghiệp chương trình Cử nhân Phật học do Học viện trực tiếp đào tạo, cấp bằng.

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh

Gìn giữ truyền thống, bảo tồn nét đặc trưng Phật giáo Hoan Châu là góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

GNO - Dưới chân Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh được mệnh danh là đất học, sản sinh nhiều thế hệ văn sĩ cho quê hương Việt Nam. Là địa phương cuối ở phía Bắc Đèo Ngang, chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa đồng bằng sông Hồng, Hà Tĩnh từ rất sớm, đã mang trên mình nhiều giá trị văn hóa Bắc Việt đậm nét.
Phái đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại Trụ sở Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGM

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM chúc mừng Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo

GNO - Sáng nay, 1-8, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự đã đến thăm, chúc mừng Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo (2-8-1955 – 2-8-2026).

Thông tin hàng ngày