Thừa cân, béo phì tiềm ẩn nguy cơ bệnh tim mạch cao

GNO - Thừa cân, béo phì là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của cộng đồng, đặc biệt là ở thanh thiếu niên hiện nay. Theo một thống kê năm 2012 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), tại nước này có hơn 1/3 trẻ em và thanh thiếu niên bị thừa cân, béo phì.

nguoibeo.jpg


Thừa cân, béo phì - nguy cơ tim mạch - Ảnh minh họa

Thừa cân ở thanh thiếu niên được cho là nguyên nhân làm tăng nguy cơ phát triển các bất ổn sức khỏe như: bệnh tiểu đường tuýp 2, hội chứng chuyển hóa, bệnh gan nhiễm mỡ không liên quan đến bia rượu. Ngoài ra, béo phì cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi thanh thiếu niên ở vào tuổi trung niên.

Các chuyên gia quan sát dữ liệu từ 1,6 triệu nam giới và theo dõi tình hình sức khỏe của họ trong thời gian 23 năm. Kết quả cho thấy, có gần 5.500 người phải nhập viện vì suy tim - nguy cơ suy tim tăng lên khi chỉ số khối cơ thể BMI tăng lên theo thời gian. Kết quả này thực đúng khi các chuyên gia xem xét đến các yếu tố liên quan khác như tuổi tác, lịch sử bệnh gia đình, và mặt bằng về học vấn của người tham gia.

Theo đó, nam giới có chỉ số BMI từ 20-22,5 có 22% nguy cơ phát triển chứng suy tim so với nam giới có chỉ số BMI là 18,5-20. Nguy cơ suy tim tăng gấp đôi khi chỉ số BMI ở ngưỡng 22,5-25; tăng gấp 3 lần khi ở ngưỡng 25-27,5; tăng gấp 6 lần khi chỉ số BMI ở mức 30-35. Và nguy cơ suy tim cao gấp 10 lần với nam giới béo phì có chỉ số khối từ 35 trở lên.

Các chuyên gia vô cùng ngạc nhiên khi nam giới có chỉ số BMI là từ 20 trở lên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

“Dù nhiều nghiên cứu định nghĩa rằng trọng lượng cơ thể được xem là bình thường khi chỉ số BMI dao động trong khoảng 18,5-25. Đây có lẽ là chuẩn đánh giá chưa thật sự phù hợp lắm cho người trẻ. Và ngày càng có nhiều người có chỉ số khối cơ thể thấp, tức không đến mức béo phì nhưng vẫn mắc bệnh tim” - chia sẻ của người dẫn đầu nghiên cứu Annika Rosengren.

Dựa vào kết quả quan sát này, các chuyên gia dự đoán rằng suy tim đang trở thành một bất ổn sức khỏe lớn trên toàn thế giới khi dân số béo phì và thừa cân trên thế giới ngày càng tăng lên. Do vậy, hạ giảm tỉ lệ người thừa cân, béo phì để tránh nguy cơ suy tim là điều vô cùng cấp thiết và mỗi cá nhân nên ý thức điều này để bảo vệ bản thân mình khỏi các nguy cơ bệnh tim mạch - các chuyên gia nhấn mạnh.

Đức Hòa
(theo Medical Daily)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày