Thừa Thiên Huế: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết Hòa thượng Thích Đức Thanh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 23-1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đến tổ đình Báo Quốc (phường Phường Đúc, TP.Huế) chúc Tết đến Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi, chúc Tết đến Hòa thượng Thích Đức Thanh cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tại tỉnh nhà. Ông cũng ghi nhận và đánh giá cao những công tác Phật sự của Ban Trị sự tỉnh đã đóng góp với cộng đồng trong thời gian vừa qua. Ông mong rằng, Phật giáo tỉnh và Tăng Ni, Phật tử tiếp tục phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Huế nói riêng và văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung trong công cuộc phát triển đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chúc Tết đến Hòa thượng Thích Đức Thanh - Ảnh: Ngọc Nguyên
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chúc Tết đến Hòa thượng Thích Đức Thanh - Ảnh: Ngọc Nguyên

Hòa thượng Thích Đức Thanh đã cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong các công tác Phật sự. Hòa thượng cũng chúc mừng năm mới đến lãnh đạo chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể nhiều sức khỏe, thành công.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày