Thừa Thiên Huế: Khai mạc khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh Giáo hội

Khóa tập huấn có 108 học viên các huyện, thị xã tham gia
Khóa tập huấn có 108 học viên các huyện, thị xã tham gia
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-10, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế (phường Trường An, TP.Huế) diễn ra lễ khai mạc khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Hành chánh Giáo hội dành cho Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Tham dự lễ khai mạc có Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự và 108 học viên.

Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức đã đọc diễn văn khai mạc.

Hòa thượng Thích Huệ Phước đọc diễn văn khai mạc

Hòa thượng Thích Huệ Phước đọc diễn văn khai mạc

Theo đó, diễn văn cho biết: “Khóa tập huấn, bồi dưỡng dành riêng cho những thành viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện trong vai trò nhiệm vụ mới đòi hỏi phải am hiểu, nắm bắt kịp thời cơ sở pháp lý nhà nước, những quy định trong tổ chức Giáo hội, công tác văn thư, ứng dụng truyền thông và kỹ năng sử dụng mạng xã hội để vững vàng thực hiện công tác hành chánh thời hiện đại đạt hiệu quả chính xác”.

Qua khóa tập huấn, Giáo hội sẽ chọn lọc các vị ưu tú có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển hiện nay để tiếp tục đào tạo nâng cao, bồi dưỡng những vị nghiệp vụ còn hạn chế, sắp xếp nhân sự theo đúng trình độ chuyên môn.

Toàn cảnh khóa tập huấn
Toàn cảnh khóa tập huấn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Đức Thanh có lời tán thán Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tổ chức khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh Giáo hội kịp thời đến các thành viên Thường trực Ban Trị sự các huyện, thị xã vừa tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành công. Dịp này, Hòa thượng cũng đã chia sẽ những kinh nghiệm trong quá trình tham gia Phật sự đến các học viên.

Hòa thượng Thích Đức Thanh phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Đức Thanh phát biểu chỉ đạo

Sau lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh đã trình bày đề tài Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và những vấn đề liên quan.

Các đề tài như: Tìm hiểu về hệ thống tổ chức GHPGVN (Hòa thượng Thích Khế Chơn); Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chánh Giáo hội (Hòa thượng Thích Huệ Phước) và Quản lý văn bản hành chánh thời đại 4.0 (Đại đức Thích Quang Tư) sẽ lần lượt được chư tôn đức trình bày.

Chương trình bế mạc, cấp giấy chứng nhận sẽ diễn ra 16 giờ 30 cùng ngày.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.
Ảnh minh họa

Nuôi dưỡng giá trị nhân bản trong tâm

GNO - Ajahn Lee, một vị Tỳ-kheo tu theo truyền thống Rừng thiền của Thái Lan, đã đưa ra những cách thức để tu tập những giá trị nhân bản cốt lõi trong đời sống hàng ngày, nhằm đem đến lợi lạc cho bản thân và mọi người.

Thông tin hàng ngày