Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM: Chú trọng đạo hạnh trong đào tạo Tăng, Ni

Phiên họp diễn ra tại tòa Viện trưởng chiều 29-10
Phiên họp diễn ra tại tòa Viện trưởng chiều 29-10
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Viện trưởng Học viện trong phiên họp Hội đồng Điều hành chiều nay 29-10, tại tòa Viện trưởng - Cơ sở I (quận Phú Nhuận, TP.HCM).
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phiên họp có sự tham dự của chư tôn đức Phó Viện trưởng: Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Thượng tọa Thích Phước Đạt, Thượng tọa Thích Nhật Từ (Thường trực), Thượng tọa Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Quang Thạnh (kiêm Tổng Thư ký); Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng, Phó ban Quản viện; cùng chư tôn đức thành viên; đại diện các phòng trực thuộc.

Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo công tác Hội thảo kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo công tác Hội thảo kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Thượng tọa Thích Nhật Từ đã trình bày về đề án Hội thảo 40 Kỷ niệm năm thành lập GHPGVN kết hợp giữa Học viện và Viện Nghiên cứu Phật học VN sẽ được tổ chức vào ngày 4-11 tại cơ sở II của Học viện với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Về trực tiếp sẽ hạn chế số người tham dự, đảm bảo thực hiện 5K và các quy định hướng dẫn của chính quyền các cấp. Trực tuyến sẽ được chia làm 6 chủ đề, với mỗi chủ đề có 2 hoặc 3 phiên thuyết trình với số lượng người tham dự khoảng 60 vị cho mỗi phiên, trên ứng dụng zoom.

Đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức đã nhận hơn 200 bài viết về 6 chủ đề hội thảo đưa ra và sẽ chọn hơn 50 bài trình bày trong các phiên thảo luận nhóm tại diễn đàn.

Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học phát biểu

Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học phát biểu

Thượng tọa Thích Đồng Văn đã báo cáo công tác tuyển sinh thạc sĩ khóa V và tiến sĩ khóa III. Theo đó, hiện nay có 40 hồ sơ thi thạc sĩ, Học viện vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ cho đến hạn cuối cùng là ngày 30-11; Về tiến sĩ có 10 nghiên cứu sinh đăng ký và sẽ thống nhất ngày để bảo về đề cương luận văn. Chư tôn đức cũng đã thống nhất tuyển sinh thạc sĩ sẽ tiến hành theo hình thức trực tuyến như kỳ thi tuyển sinh khóa XVI.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh góp ý về hội thảo và học tập

Hòa thượng Thích Bửu Chánh góp ý về hội thảo và học tập

Tại phiên họp cũng lắng nghe báo cáo về công tác hành chánh; công tác quản lý sinh viên nội trú tại Học viện, đề xuất các giải pháp cho việc tu học nội trú có kết quả hơn. Bên cạnh đó, Tăng, Ni sinh viên trúng tuyển cử nhân khóa XVI chưa đưa vào nội trú để tu học theo kế hoạch đề ra do tình hình dịch bùng phát tại Việt Nam, cũng được chư tôn đức thảo luận để tìm hướng đi phù hợp trong tình hình hiện nay.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh thông qua danh sách Hội đồng Tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ

Thượng tọa Thích Quang Thạnh thông qua danh sách Hội đồng Tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh, trong lịch sử Phật giáo Việt Nam có hai vị Pháp chủ quan tâm đến đào tạo và đạo hạnh của người xuất gia. Đó là ngài Đệ nhất Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận đã xin phép nhà nước để mở trường đào tạo Tăng, Ni; còn Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đệ tam Pháp chủ vừa viên tịch lại quan tâm đến đạo hạnh của Tăng, Ni. Ngài đã chỉ đạo thành lập Hội đồng Giám luật để giữ gìn kỷ cương trong Tăng đoàn của Giáo hội.

"Để không phụ sự kỳ vọng của tiền nhân, Học viện sẽ chú trọng đào tạo đạo hạnh bên cạnh kiến thức, để những Tăng, Ni tốt nghiệp ra trường vừa có kiến thức vừa có đạo hạnh xứng đáng làm bậc mô phạm, là người lãnh đạo tinh thần cho Phật giáo đồ", Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng nhắn nhủ.

Thượng tọa Thích Phước Lượng báo cáo công tác Nội viện

Thượng tọa Thích Phước Lượng báo cáo công tác Nội viện

Dịp này, Học viện cũng trao quyết định thành lập phòng Công nghệ thông tin do Đại đức Thích Ngộ Dũng làm trưởng phòng. Sau phiên họp chung, chư tôn đức đã thảo luận về công tác chuẩn bị Hội thảo Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN sắp tới.

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt báo cáo đời sống sinh hoạt tại nội viện và chùa Thanh Tâm

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt báo cáo đời sống sinh hoạt tại nội viện và chùa Thanh Tâm

Thượng tọa Thích Giác Hoàng báo cáo công tác hành chánh và đào tạo

Thượng tọa Thích Giác Hoàng báo cáo công tác hành chánh và đào tạo

Chư tôn đức lãnh đạo và các phòng ban gặp nhau sau thời gian dài làm việc trực tuyến

Chư tôn đức lãnh đạo và các phòng ban gặp nhau sau thời gian dài làm việc trực tuyến

Đại đức Thích Ngộ Dũng nhận quyết định từ Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng

Đại đức Thích Ngộ Dũng nhận quyết định từ Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng

Chư tôn đức tham dự phiên họp trực tiếp sau 5 tháng kể từ khi thành phố bùng dịch

Chư tôn đức tham dự phiên họp trực tiếp sau 5 tháng kể từ khi thành phố bùng dịch

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày