Thừa Thiên Huế: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thọ nhập tháp

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thọ nhập bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Vạn Phước
Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thọ nhập bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Vạn Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 9-2 (19 tháng Giêng-Quý Mão), tại tổ đình Vạn Phước, Ban Tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ truy niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thọ, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhập bảo tháp.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ
Chư tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ

Theo quan sát của phóng viên, từ 5 giờ sáng, Tăng Ni, Phật tử nơi đã vân tập về tổ đình Vạn Phước để đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch.

Đúng 6 giờ, môn đồ pháp quyến cung thỉnh chư tôn đức Ban Nghi lễ cử hành lễ phát hành. Hòa thượng Thích Giác Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đương vi sám chủ tang lễ, cử hành pháp sự theo nghi thức thiền môn chánh độ truyền thống Phật giáo cố đô đối với chư vị giáo phẩm Hòa thượng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Lưu Hòa cử hành lễ phất trần
Trưởng lão Hòa thượng Thích Lưu Hòa cử hành lễ phất trần

Sau lễ phát hành, môn đồ pháp quyến tác bạch cung thỉnh chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế quang lâm Giác linh đường cử hành lễ truy niệm.

Hiện diện chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Lưu Hòa, Hòa thượng Thích Chơn Hương, Hòa thượng Thích Quang Nhuận, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh; chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị; chư Tăng Ni các tổ đình, tự viện và đông đảo Phật tử các giới.

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, long vị, di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thọ
Môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, long vị, di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thọ

Trước Giác linh đường, Hòa thượng Thích Hải Ấn, đại diện môn phái Tây Thiên cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thọ. Hòa thượng Thích Khế Chơn dâng lời tưởng niệm, bày tỏ niềm kính tiếc của Phật giáo Huế và môn đồ pháp phái trước sự viên tịch của Hòa thượng.

Chư tôn giáo phẩm thành kính dâng hương tưởng niệm, sau đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Lưu Hòa cử hành nghi phất trần trước khi cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng rời Giác linh đường nhập bảo tháp trong tiếng đồng thanh niệm Phật của Tăng Ni, Phật tử và âm vọng của chuông trống Bát-nhã.

Cung thỉnh kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng rời Giác linh đường
Cung thỉnh kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng rời Giác linh đường

Đúng 8 giờ 30, kim quan Trưởng lão Hòa thượng được nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Vạn Phước. Chư tôn đức Tăng Ni, quan khách và Phật tử đã xúc động rải hoa tiễn biệt một vị tôn túc Phật giáo cố đô.

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Hòa thượng Thích Hải Ấn cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch

Hòa thượng Thích Hải Ấn cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch

Hòa thượng Thích Khế Chơn đọc lời tưởng niệm
Hòa thượng Thích Khế Chơn đọc lời tưởng niệm
Đệ tử lắng lòng nghe hành trạng tôn sư
Đệ tử lắng lòng nghe hành trạng tôn sư
Thành kính tưởng niệm
Thành kính tưởng niệm
Chư tôn giáo phẩm dâng hương cầu nguyện
Chư tôn giáo phẩm dâng hương cầu nguyện
Nghi thức phất trần
Nghi thức phất trần
Tiễn đưa
Tiễn đưa
Đông đảo Tăng Ni, Phật tử phụng tống kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng đến bảo tháp
Đông đảo Tăng Ni, Phật tử phụng tống kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng đến bảo tháp
Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được nhập bảo tháp vào lúc 8 giờ 30 sáng 9-2
Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được nhập bảo tháp vào lúc 8 giờ 30 sáng 9-2

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày