Thúc đẩy xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

GNO - Ngày 31-3, tại trụ sở UBND TP.Cần Thơ, T.Ư GHPGVN kết hợp cùng UBND TP.Cần Thơ, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố cùng các vị lãnh đạo của các tỉnh miền Tây Nam bộ, Ban Tôn giáo Chính phủ có buổi họp bàn triển khai thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.
cantho01.jpg
TT.Thích Đức Thiện trình bày tại buổi họp

Về phía TƯGH tham dự có TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT.Đào Như, UV Thư ký HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Cần Thơ; TT.Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế Tài chính T.Ư; TT.Thích Huệ Thông, Phó VP II T.Ư GHPGVN.

Về phía chính quyền có ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Võ Thành Thống,  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ; ông Lê Hùng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP; ông Hà Hữu Liền, Vụ trưởng Vụ Dân tộc - Tôn giáo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; ông Dương Phương Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; ông Trần Thành Chiểu, Phó ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long; ông Phan Hoàng Ngoan, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang; ông Lê Nguyên Châu, Phó giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh An Giang; ông Trần Hồng Quân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành TP.Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Tại buổi họp, TT.Thích Đức Thiện đã cảm ơn sự nhiệt tình quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo TP.Cần Thơ nói riêng và các tỉnh Tây Nam bộ nói chung về dự án xây dựng Học viện. Thượng tọa nhấn mạnh đây là một công trình quan trọng không những đào tạo nhân lực cho Phật giáo Việt Nam mà còn là đào tạo nguồn nhân lực cho toàn xã hội.
cantho02.jpg
HT.Đào Như, Trưởng BTS PG TP.Cần Thơ phát biểu

Các đại biểu đã thống nhất công trình xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tọa lạc ở P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn do Học viện Phật giáo Nam tông Khmer làm chủ đầu tư, GHPGVN sẽ có ban xây dựng độc lập để giúp đỡ cho Ban Điều hành Học viện trong quá trình xây dựng.

Công trình thực hiện phân kỳ xây dựng giai đoạn 1 với diện tích 2,3 ha. UBND TP.Cần Thơ sẽ hỗ trợ giải phóng mặt bằng bàn giao diện tích 2,3 ha sạch cho T.Ư GHPGVN tiến hành khởi công xây dựng trong quý 3 năm 2016.

Ở phân kỳ xây dựng 1, Học viện sẽ phục vụ khoảng 500 Tăng sinh và được xây dựng với các hạng mục như: khối hành chính hiệu bộ kết hợp làm giảng đường - thư viện, Tăng xá và hạ tầng ngoại vi gồm: đường giao thông, cầu, cây xanh, sân; các công trình phụ trợ như cổng chính, cổng phụ, hàng rào, hồ nước trang trí, khu vệ sinh khách.

Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục xây dựng số diện tích còn lại trong tổng số 6,7 ha và nếu sau này có nhu cầu mở rộng quy mô thì học viện sẽ đề xuất mở rộng diện tích đáp ứng theo nhu cầu thực tế.

cantho04.jpg


TT.Thích Thanh Phong phát biểu tại cuộc họp

Hội nghị đã nhất trí cử các đại diện của các tỉnh Tây Nam bộ cùng tham gia đóng góp kêu gọi cùng TƯGH và TP.Cần Thơ để thúc đẩy dự án được nhanh hơn và sớm đi vào thực hiện.

Các đại biểu đều đồng thuận quyết tâm cao thúc đẩy việc xây dựng học viện và đưa vào sử dụng khánh thành giai đoạn 1 vào tháng 11-2017 để thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày