Thượng tọa Thích Đức Hậu - Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN Q.Bình Tân vừa viên tịch ở tuổi 52

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay 20-11 (8-10-Quý Mão), Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Tân đã ấn ký cáo phó báo tin Thượng tọa Thích Đức Hậu, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN quận, trụ trì chùa Long Vân (P.Tân Tạo) vừa viên tịch.
Thượng tọa Thích Đức Hậu (1972-2023)

Thượng tọa Thích Đức Hậu (1972-2023)

Thượng tọa Thích Đức Hậu, thế danh Trang Văn Hoàng, sinh năm 1972, Ủy viên Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN Q.Bình Tân; Giáo thọ sư Trường Trung cấp Phật học TP.HCM; trụ trì chùa Long Vân (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM).

Do bệnh duyên, Thượng tọa đã viên tịch vào lúc 3 giờ, ngày 20-11-2023 (8-10-Quý Mão); trụ thế: 52 năm, 26 hạ lạp.

Lễ nhập quan lúc 13 giờ ngày 20-11-2023 (8-10-Quý Mão). Kim quan được tôn trí tại chùa Long Vân, 4/44 Đường số 2, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Lễ viếng bắt đầu từ lúc 17 giờ ngày 20 đến 22 -11-2023 (từ mùng 8 đến 10-10-Quý Mão).

Lễ tưởng niệm lúc 7 giờ ngày 23-11-2023 (11-10-Quý Mão), sau đó cung tống kim quan đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân) cử hành lễ trà-tỳ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tâm xuân

GNO - Không rực rỡ sắc màu, không hồng diễm mong manh, mùa xuân của thiền sư ở trong tâm, chẳng có gì thay đổi. An lạc. Thường nhiên.
Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.

Thông tin hàng ngày