Thượng tọa Thích Vĩnh Phúc hỗ trợ an táng cho người không may tại Làng Nủ, tỉnh Lào Cai

Thượng tọa Thích Vĩnh Phúc thực hiện các nghi thức di quan ở Làng Nủ
Thượng tọa Thích Vĩnh Phúc thực hiện các nghi thức di quan ở Làng Nủ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Những ngày qua, không khí ảm đạm tang thương bao phủ tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên (Lào Cai) vốn là một ngôi làng bình yên, chỉ sau tiếng nổ lớn đã trở thành một đống đổ nát.
Thượng tọa Thích Vĩnh Phúc cùng đội tìm kiếm tìm những người Làng Nủ còn mất tích

Thượng tọa Thích Vĩnh Phúc cùng đội tìm kiếm tìm những người Làng Nủ còn mất tích

Hàng ngàn khối đất, đá núi Voi sạt xuống vùi lấp đi 40 ngôi nhà, 170 nhân khẩu không còn nơi ở và sinh hoạt. Những người xấu số ra đi mãi mãi khi chưa kịp tỉnh giấc lúc sáng sớm, để lại nỗi đau thương cho người ở lại. Bầu không khí tang thương thôn Làng Nủ không biết lúc nào nguôi ngoai khi vẫn còn 13 người mất tích.

Thượng tọa Thích Vĩnh Phúc hỗ trợ gia đình rửa sạch thi thể vừa tìm kiếm

Thượng tọa Thích Vĩnh Phúc hỗ trợ gia đình rửa sạch thi thể vừa tìm kiếm

Thượng tọa Thích Vĩnh Phúc, Phó ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Đắk Nông những ngày qua đã đồng hành cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm những người còn mất tích trong đóng bùn đất; thực hiện các nghi thức lễ tang của Phật giáo để hồi hướng cho chơn linh những người không may qua đời do bão lũ được nhẹ nhàng siêu sanh về cảnh tịnh và kêu gọi Phật tử xa gần trợ duyên, ủng hộ cho các gia đình bị thiệt hại và bà con tại nơi đây.

Thượng tọa thực hiện nghi thức nhập và di quan người Làng Nủ tử vong do lũ quét, sạt lở núi

Thượng tọa thực hiện nghi thức nhập và di quan người Làng Nủ tử vong do lũ quét, sạt lở núi

Tuy tuổi đã cao nhưng Thượng tọa rất nhiệt tình với công tác thiện nguyện, đặc biệt luôn dấn thân đến các vùng bị thiệt hại nặng nề dù có gian nan và vất vả. Thượng tọa đã hòa nhập cùng bà con địa phương, mang cả tâm lực và tài lực để phần nào giúp bà con vượt qua đau thương, mất mát để dần ổn định đời sống.

Sau khi cùng đội tìm kiếm tìm thấy thi thể, Thượng tọa tận tâm giúp gia đình, rửa sạch bùn đất dính trên người không may và tìm những bộ quần áo tươm tất mặc cho các nạn nhân, thực hiện nghi thức nhập quan, niệm Phật tiếp dẫn, di quan về nơi an nghỉ cuối cùng.

Được biết, tính tới chiều 20-9, số người chết trong lũ quét tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên là 54 người, thêm 1 người điều trị không qua khỏi.

Số người mất tích hiện còn 13 người, số người bị thương 16 người, trong đó đang điều trị tại bệnh viện 14 người.

Hỗ trợ các nghi thức di quan, hạ quan trở về với đất

Hỗ trợ các nghi thức di quan, hạ quan trở về với đất

Hỗ trợ gia đình cầu nguyện cho người thân còn mất tích

Hỗ trợ gia đình cầu nguyện cho người thân còn mất tích

Thượng tọa Thích Vĩnh Phúc thăm các gia đình sau bão số 3

Thượng tọa Thích Vĩnh Phúc thăm các gia đình sau bão số 3

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày