Tỉ lệ ung thư thế giới đang giảm dần

Tỉ lệ tử vong do một số loại ung thư lại tăng ở các nước kém phát triển
Tỉ lệ tử vong do một số loại ung thư lại tăng ở các nước kém phát triển

GNO - Tỉ lệ tử vong do ung thư trên toàn thế giới đang có xu hướng giảm, theo một nghiên cứu gần đây.

Các nhà nghiên cứu phân tích thông tin từ chứng tử ở 60 quốc gia trong các năm 2000-2010. Theo đó, con số tử vong do ung thư tăng lên trong khoảng thời gian này cùng với sự gia tăng của dân số thế giới và tuổi thọ ngày càng dài ra của con người. Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong tính trên 100.000 người thì có giảm, khoảng 1% trong thập kỷ qua.

Đặc biệt, số người tử vong do ung thư dạ dày giảm ở nhiều quốc gia, tử vong do ung thư phổi giảm ở nam giới, tỉ lệ tử vong do ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt cũng giảm ở các nước phát triển - theo báo cáo của nghiên cứu.

Một phần của việc hạ giảm về tỉ lệ tử vong này là do tỉ lệ hút thuốc lá giảm ở các quốc gia phát triển, cùng với những tiến bộ trong phát hiện và điều trị sớm ung thư. Đây là chia sẻ của tác giả Dana Hashim, bệnh viện Mount Sinai (New York).

Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong do một số loại ung thư lại tăng ở các nước kém phát triển, nhất là ung thư vú. Còn tỉ lệ tử vong do ung thư tuyến tiền liệt thì biến động (tăng giảm bất thường) ở nhóm các quốc gia này.

Nghiên cứu này được báo cáo tại hội thảo của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ tại Philadelphia ngày 21-4 vừa qua.

Huệ Trần (Theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày