Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp, báo cáo và triển khai hoạt động Phật sự sắp tới

 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp vào sáng 29-6 tại chùa Vĩnh Tràng
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp vào sáng 29-6 tại chùa Vĩnh Tràng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-6, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp, báo cáo công tác tổ chức Đại giới đàn Huệ Đăng năm 2023 và thảo luận các chương trình hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trong thời gian tới.

Buổi họp diễn ra tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho) với sự chủ trì của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni GHPGVN tỉnh, các huyện thị thành; lãnh đạo các cơ quan hữu quan tỉnh, TP.Mỹ Tho.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc
Thượng tọa Thích Quảng Lộc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cho biết mong muốn lắng nghe tình hình hoạt động Phật sự tại các địa phương và tiến độ trong tiếp nhận hồ sơ thọ giới tại Đại giới đàn Huệ Đăng năm 2023 sắp tới, để kịp thời góp ý thực hiện.

Đại đức Thích Huệ Phát báo cáo tại hội nghị

Đại đức Thích Huệ Phát báo cáo tại hội nghị

Đại đức Thích Huệ Phát, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh báo cáo tóm tắt các hoạt động của GHPGVN tỉnh trong thời gian qua như: Tổ chức thành công Đại lễ Phật đản và khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567; về công tác từ thiện xã hội trong dịp Đại lễ Phật đản năm nay trong toàn tỉnh đạt trên 10 tỷ đồng; Ban Thư ký cũng đang tổng hợp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của các ban trực thuộc và Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện.

Ban Trị sự tổ chức triển khai các văn kiện Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đến Tăng Ni.

Tại hội nghị, Ban Giáo dục Phật giáo báo cáo đang chuẩn bị cho Tăng Ni sinh khóa VIII thi cuối khóa vào tuần sau; đồng thời giới thiệu 28 hồ sơ cho các Tăng Ni sinh chuẩn bị thi vào Học viện Phật giáo VN tại TP.Hồ Chí Minh vào thượng tuần tháng 6-Quý Mão.

Thượng tọa Thích Thiện Lưu phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Thiện Lưu phát biểu tại buổi họp

Ban Tăng sự cho biết quản lý danh bộ Tăng Ni, ký xuất gia 7 vị, nhập danh bộ 34 vị, xóa danh bộ 7 vị, thuyên chuyển danh bộ 10 vị, cấp sổ danh bộ mới hai tự viện. Thường trực Ban Tăng sự cũng có chuyến công tác làm việc tại chùa Phước Bửu, H.Gò Công Đông; thống kê chư hành giả với tổng cộng 452 vị (196 Tăng và 256 Ni) tham dự cấm túc tu tập tại 4 điểm an cư tập trung và 2 điểm an cư tại chỗ với 72 vị (42 Tăng, 30 Ni).

Ngoài ra, các ban: Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Từ thiện xã hội; lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN 11 huyện, thị, thành trong tỉnh cũng có báo cáo tại buổi họp.

Báo cáo công tác tiếp nhận hồ sơ thọ giới tại Đại giới đàn Huệ Đăng năm 2023, văn phòng đã phát ra gần 300 hồ sơ và nhận lại được 94 hồ sơ của các giới tử.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc tiếp thu các ý kiến

Thượng tọa Thích Quảng Lộc tiếp thu các ý kiến

Thượng tọa Thích Quảng Lộc tiếp thu các ý kiến và có một số giải trình giải quyết thỏa đáng các vấn đề; thống nhất thời gian tổ chức Đại giới đàn từ ngày 5-8 – 9-8-2023 (19-6 - 23-6-Quý Mão), tại chùa Vĩnh Tràng và chùa Thiên Phước, TP.Mỹ Tho.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày