Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh triển khai tổ chức Phật đản, An cư kiết hạ

Buổi họp thảo luận công tác tổ chức Phật đản, An cư kiết hạ
Buổi họp thảo luận công tác tổ chức Phật đản, An cư kiết hạ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho), sáng 5-4, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã họp, thảo luận công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.
Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Buổi họp do Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang chủ trì, cùng chư tôn đức Ban Trị sự, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN, Ban Tôn giáo tỉnh…

Đại diện Văn phòng Ban Trị sự thông qua nội dung Thông bạch số 85 và Thông bạch số 108 của Hội đồng Trị sự hướng dẫn tổ chứ Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Chư tôn đức thảo luận, thống nhất về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, Tuần Phật đản Phật lịch 2566 từ ngày mùng 8-4 đến 15-4-Nhâm Dần. Lễ đài chính của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang được thiết trí tại chùa Vĩnh Tràng; ngoài ra Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành cũng sẽ thiết trí lễ đài tại Văn phòng Ban Trị sự, Đại lễ chính thức diễn ra vào sáng ngày rằm tháng Tư Âm lịch.

Đại diện các cơ quan hữu quan tham dự

Đại diện các cơ quan hữu quan tham dự

Trong Tuần Phật đản, dự kiến có nhiều chương trình như: Khai kinh tụng niệm mỗi đêm, thuyết giảng về ý nghĩa Phật đản, tặng quà từ thiện, trao nhà tình thương, phóng sanh…

Về tổ chức An cư kiết hạ, chư tôn đức thống nhất mở 4 trường hạ tập trung gồm: Tổ đình Vĩnh Tràng dành cho chư Tăng trong tỉnh và Tăng sinh Cao đẳng Phật học; chùa Linh Phong dành cho chư Ni trong tỉnh; chùa Phật Ân dành cho Tăng sinh Trung cấp Phật học; chùa Phổ Đức dành cho Ni sinh Cao, Trung cấp Phật học; 2 điểm an cư tại chỗ: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác và chùa Tịnh Nghiêm.

Các điểm an cư đều phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh, phải có khu vực nghỉ ngơi riêng phòng khi phát hiện chư hành giả an cư bị nhiễm bệnh.

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Phiên họp cũng lắng nghe các Tiểu ban báo cáo về tiến trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027, dự kiến sẽ tổ chức vào hai ngày 30-5 và 1-6-Nhâm Dần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày