Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh dự kiến nhân sự, thời gian tổ chức đại hội lần thứ X

Chư tôn đức tham dự buổi họp thảo luận kế hoạch tổ chức đại hội
Chư tôn đức tham dự buổi họp thảo luận kế hoạch tổ chức đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Vĩnh Tràng (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho), sáng 6-3, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã họp mở rộng nhằm góp ý xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X (2022-2027).

Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang chủ trì buổi họp, cùng chư tôn đức Ban Trị sự, chư tôn đức dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại họp, Hòa thượng Thích Huệ Minh cho biết đề án nhân sự dự kiến chuẩn bị cho đại hội đã được chư tôn đức Hội đồng Trị sự thông qua.

Hòa thượng nhấn mạnh sự đoàn kết, cùng nhau phát tâm đóng góp tâm lực và trí tuệ của chư tôn đức trong thành viên Ban Trị sự là hết sức quan trọng để kế hoạch tổ chức đại hội khả thi, làm cơ sở trình đến Trung ương Giáo hội và đăng ký đến các cơ quan chức năng liên quan, nhằm tiến tới tổ chức đại hội.

Đại đức Thích Huệ Phát thay mặt Ban Thư ký Ban Trị sự trình bày dự thảo kế hoạch đại hội

Đại đức Thích Huệ Phát thay mặt Ban Thư ký Ban Trị sự trình bày dự thảo kế hoạch đại hội

Đại đức Thích Huệ Phát thay mặt Ban Thư ký Ban Trị sự trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội, đề nghị chư tôn đức phụ trách các Tiểu ban lập kế hoạch chi tiết của từng ban trình với Ban Tổ chức Đại hội thẩm định và tiến hành thực hiện.

Buổi họp đã có nhiều chư tôn đức góp ý kiến thiết thực, đi đến thống nhất thời gian tổ chức đại hội vào quý II - năm 2022, địa điểm tổ chức tại chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho) với số lượng đại biểu dự kiến khoảng 300 vị.

Quang cảnh buổi họp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang

Quang cảnh buổi họp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang

Đúc kết buổi họp, Hòa thượng Thích Huệ Minh ghi nhận các góp ý của chư tôn đức, để nghiên cứu và đưa vào kế hoạch thực hiện. Ban Thư ký sớm hoàn thành các văn bản để gửi trình lên Hội đồng Trị sự thẩm tường và tiến hành thủ tục đăng ký tổ chức đại hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

Thông tin hàng ngày