Tiền Giang: Khánh tạ Tam bảo và an vị Phật tại chùa Trường Sanh

Chư tôn đức trong nghi thức khánh tạ Tam bảo và an vị Phật chùa Trường Sanh
Chư tôn đức trong nghi thức khánh tạ Tam bảo và an vị Phật chùa Trường Sanh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-11, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Trường Sanh (TP.Mỹ Tho) tổ chức khánh tạ Tam bảo và an vị Phật nhân lễ tưởng niệm húy nhựt cố Hòa thượng Thích Từ Thông, nguyên trụ trì chùa Trường Sanh.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh niêm hương tưởng niệm cố Hòa thượng trụ trì tiền nhiệm chùa Trường Sanh, TP.Mỹ Tho

Chư tôn giáo phẩm chứng minh niêm hương tưởng niệm cố Hòa thượng trụ trì tiền nhiệm chùa Trường Sanh, TP.Mỹ Tho

Chùa Trường Sanh được xây dựng năm 1938 với kiến trúc bán kiên cố, tường gạch, cột gỗ, mái lợp tole. Năm 2002, Thượng tọa Thích Quảng Lộc về tiếp nhận trụ trì, với thực trạng chùa bị xuống cấp trầm trọng, để có được nơi sinh hoạt tu tập của đại chúng, Thượng tọa đã nhiều lần tu bổ nhưng vẫn không tránh khỏi sự hư hỏng nặng, không an toàn cho Tăng chúng và Phật tử tu tập.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc, trụ trì chùa quyết định trùng tu, tái thiết lại toàn bộ công trình chùa Trường Sanh với diện tích trên 3.000 m2 gồm 5 tầng, kinh phí dự kiến ban đầu là 40 tỷ đồng. Lễ khởi công vào ngày 12-11-2018, trải qua gần 5 năm xây dựng, công trình đã hoàn thành viên mãn. Thượng tọa trụ trì cùng Phật tử đạo tràng đã trang nghiêm tổ chức khánh tạ Tam bảo và an vị Phật, chư Bồ-tát và Thánh hiền tôn thờ tại chùa.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức sái tịnh, an vị Phật tại chánh điện chùa Trường Sanh

Chư tôn đức thực hiện nghi thức sái tịnh, an vị Phật tại chánh điện chùa Trường Sanh

Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Chứng minh Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự tỉnh, trụ trì các tự viện và Phật tử.

Sau nghi cung tiến Giác linh, chư Tăng tại đạo tràng cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chánh điện thực hiện nghi thức an vị Phật.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc dâng lời cảm niệm đến chư tôn đức Tăng Ni

Thượng tọa Thích Quảng Lộc dâng lời cảm niệm đến chư tôn đức Tăng Ni

Chư vị Hòa thượng Chứng minh niêm hương Tam bảo, Thượng tọa Thích Hải Châu, Phó Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh xướng lễ, sái tịnh; toàn thể hội chúng đồng tụng chú Đại bi, hồi hướng cầu nguyện cho quốc gia hưng thịnh, thế giới hòa bình; Phật pháp xương minh, nhân dân an lạc.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc dâng lời cảm niệm đến chư tôn đức Tăng Ni thời gian qua đã gia tâm chú nguyện cho công trình xây dựng chùa Trường Sanh sớm được thành tựu.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh ban đạo từ

Ban đạo từ chứng minh buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh bày tỏ niềm vui trước công trình trùng tu chùa Trường Sanh thành tựu trang nghiêm do Thượng tọa Thích Quảng Lộc thực hiện.

Hòa thượng chúc nguyện cho đạo tràng nơi đây ngày thêm hưng thịnh, chư Tăng và Phật tử tu học tinh tấn, góp phần làm lợi đạo ích đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày