Tiền Giang: Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Minh, khai sơn chùa An Sơn

Di ảnh Hòa thượng Thích Thiện Minh tại tổ đường chùa An Sơn
Di ảnh Hòa thượng Thích Thiện Minh tại tổ đường chùa An Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-11 (28-9-Quý Mão), tại chùa An Sơn (P.1, TX.Gò Công, Tiền Giang), môn đồ đệ tử cử hành lễ húy nhật lần thứ 31 cố Hòa thượng Thích Thiện Minh.
Chư tôn đức thắp hương tưởng nhớ công đức của Hòa thượng khai sơn chùa An Sơn

Chư tôn đức thắp hương tưởng nhớ công đức của Hòa thượng khai sơn chùa An Sơn

Chứng minh lễ tưởng niệm có Hòa thượng Thích Bửu Hòa, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Hòa thượng Thích Thiện Sanh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo H.Cái Bè; chư tôn đức đại diện Thiên Thai thiền giáo tông và đông đảo Phật tử về tham dự.

Đại đức Thích Nguyên Minh, trụ trì chùa An Sơn dâng lời tưởng niệm

Đại đức Thích Nguyên Minh, trụ trì chùa An Sơn dâng lời tưởng niệm

Tại tổ đường chùa An Sơn, chư tôn đức đã đối trước Giác linh đài của Hòa thượng Thích Thiện Minh thắp hương tưởng niệm và nguyện cầu Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Trước đó, Ban Nghi lễ đã tụng kinh, cúng Phật cầu nguyện tại chánh điện và cử hành nghi thức cúng Tổ, cung tiến Giác linh Hòa thượng tại tổ đường.

Báo tháp Hòa thượng Thích Thiện Minh trong khuôn viên chùa An Sơn

Báo tháp Hòa thượng Thích Thiện Minh trong khuôn viên chùa An Sơn

Hòa thượng Thích Thiện Minh húy Nhựt Khiêm, thuộc dòng thiền Lâm Tế chánh tông đời thứ 41. Hòa thượng viên tịch vào ngày 28-9-Nhâm Thân, trụ thế 85 năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày