Tiền Giang: Khánh thành chùa Phước Linh

GNO - Hôm qua, 3-3, chùa Phước Linh (ấp Hòa Bình, X.Hòa Tịnh, H.Chợ Gạo) đã tổ chức lễ lạc thành chùa.

huduc 1.jpg


Chư tôn đức chứng minh

HT.Thích Đạt Quảng, HT.Thích Thiện Hòa - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Phước Nghiêm, UV HĐTS; HT.Thích Giác Nhân, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh, TT.Thích Quảng Lộc, Phó BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Thiện Nguyện, Trưởng BTS GHPGVN huyện Chợ Gạo; NT.TN.Tịnh Nghiêm, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; đại diện lãnh đạo 11 Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, Tăng Ni tự viện trong tỉnh và đông đảo Phật tử gần xa.

Khách mời có bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; bà Nguyễn Thị Tiếp, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo; ông Lê Hồ Việt, Chánh Văn phòng UBMTTQVN tỉnh Tiền Giang; đại diện lãnh đạo ban ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện Chợ Gạo và xã Hòa Tịnh đến dự tặng hoa, quà chúc mừng.

huduc 3.jpg


SC.Diệu Tâm báo cáo xây dựng chùa

Theo báo cáo của SC.TN.Diệu Tâm, trụ trì, chùa được xây dựng  trên diện tích gần 2.000m2 gồm một trệt, 1 lầu là các khu chánh điện, giảng đường, nhà nghỉ, nhà ăn, nhà bếp.

Được biết, thể theo nguyện vọng của đồng bào Phật tử, Sư cô trụ trì đã đề nghị và được chính quyền chấp thuận để chùa xây dựng lại trên nền cũ. Trải qua gần 5 năm xây dựng, chùa được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Kinh phí xây dựng trên 8,5 tỷ đồng do chùa tích lũy, các mạnh thường quân và Phật tử gần xa hỷ cúng.

huduc 2.jpg


Nghi thức cắt băng khánh thành chùa

HT.Thích Giác Nhân, thay mặt chư tôn đức ban đạo từ chúc mừng Sư cô trụ trì và tán thán công đức của các mạnh thường quân, Phật tử đã phát tâm cúng dường xây dựng ngôi Tam bảo được khang trang.

huduc 4.jpg


Tặng quà người nghèo

Dịp này, Sư cô trụ trì đã vận động các nhà hảo tâm tặng 100 phần quà cho đồng bào nghèo tại địa phương và các xã lân cận, tổng trị giá trên 30 triệu đồng.

Hữu Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Ra mắt mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" tại tịnh xá Ngọc Chánh

Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, lan tỏa nếp sống bền vững

GNO - Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh” vừa được ra mắt tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh đã trở thành một dấu ấn xanh đầy trách nhiệm, minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của Phật giáo cùng chính quyền và nhân dân trong việc kiến tạo một đô thị văn minh, bền vững.

Thông tin hàng ngày