Tiền Giang: Ký kết hợp tác giáo dục giữa Trường Trung cấp Phật học tỉnh và Trường Đại học Hoa Phạm

Đại diện hai trường đã ký kết hợp tác về giáo dục, đào tạo
Đại diện hai trường đã ký kết hợp tác về giáo dục, đào tạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 15-3, đại diện Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang và Trường Đại học Hoa Phạm (Đài Loan, Trung Quốc) đã ký kết bản ghi nhớ những điều khoản hợp tác trên lĩnh vực hoạt động giáo dục.
Đại đức Thích Huệ Phát và GSTS.Hoàng Trí Dương đại diện hai trường ký kết bản ghi nhớ

Đại đức Thích Huệ Phát và GSTS.Hoàng Trí Dương đại diện hai trường ký kết bản ghi nhớ

Buổi ký kết diễn ra tại Văn phòng Lớp Cao đẳng Phật học - chùa Vĩnh Tràng, TP.Mỹ Tho, với sự tham dự của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, cố vấn Trường Trung cấp Phật học tỉnh; Đại đức Thích Huệ Phát, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học, cùng chư vị Ban Giám hiệu và Tăng Ni sinh Lớp Cao đẳng.

Phái đoàn Trường Đại học Hoa Phạm có GSTS.Hoàng Trí Dương, Viện trưởng Viện Nhân văn và Nghệ thuật kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Trường Đại học Hoa Phạm (Trưởng đoàn); GSTS.Cao Vĩ Dĩnh, Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế Trường Đại học Hoa Phạm và các vị tháp tùng.

Bản ký kết ghi nhớ những điều khoản hợp tác trên lĩnh vực hoạt động chuyên ngành giáo dục, đào tạo, cùng các hoạt động giao lưu, xây dựng mối quan hệ hợp tác, phát triển về văn hóa, giáo dục của hai trường.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu tại buổi ký kết

Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu tại buổi ký kết

Phát biểu ký kết, Đại đức Thích Huệ Phát hoan hỷ khi được tiếp đón phái đoàn Trường Đại học Hoa Phạm đến thăm và có những giới thiệu chuyên môn để Tăng Ni sinh đang theo học tại Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang có thêm tầm nhìn mới và sớm có định hướng học tập trong tương lai.

Đại diện Trường Đại học Hoa Phạm, ông Hoàng Trí Dương cho biết mục đích của Trường Đại học Hoa Phạm là luôn hướng đến đào tạo cho các thế hệ học sinh, sinh viên hoàn thiện hơn về phương diện học thuật, tìm kiếm nhân tài cho Phật giáo nói riêng và xã hội nói chung, góp phần phổ biến Phật pháp đến với cộng đồng.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu tán thán sự nỗ lực của Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang trong lĩnh vực chuyên môn thời gian qua; cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Trường Đại học Hoa Phạm quan tâm đến Tăng Ni sinh tại Tiền Giang, cùng hướng đến mục đích chung đào tạo nguồn nhân lực có đầy đủ chân, thiện, mỹ cho Phật giáo và xã hội.

Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang tham dự

Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang tham dự

Thượng tọa cố vấn nhà trường cũng giao trách nhiệm cho Đại đức Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang phải theo dõi sát sao đến quá trình theo học của Tăng Ni sinh tỉnh nhà tại Đại học Hoa Phạm.

Dịp này, Ban Tổ chức dành thời gian để Tăng Ni sinh đặt những câu hỏi giao lưu, tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo, điều kiện học tập tại Trường Đại học Hoa Phạm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày