Tiền Giang: Lễ đặt đá trùng tu chùa Phước Điền

GNO - Ngày 24-3 (nhằm ngày 19-2-Kỷ Hợi), SC.Thích nữ Trung Hậu, trụ trì chùa Phước Điền (ấp Điền Thạnh, X.Long Bình Điền, H.Chợ Gạo) trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá trùng tu ngôi chánh điện.

ANHDD (22).JPG

TT.Thích Quảng Lộc có lời động viên, khích lệ đến sư cô trụ trì

Tham dự buổi lễ có: HT.Thích Đạt Quảng, HT.Thích Minh Chí, đồng chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Minh Tâm, trú xứ chùa Huệ Nghiêm (TP.HCM); TT.Thích Quảng Lộc, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Thiện Nhẫn, UVTT BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông; HT.Thích Đạt An, Chứng minh BTS Phật giáo H.Chợ Gạo; ĐĐ.Thích Thiện Nguyện, UVTT BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo H.Chợ Gạo; NT.Thích Nữ Minh Châu, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện tỉnh Tiền Giang, Bến Tre đồng tham dự.

Về phía lãnh đạo chánh quyền có: Bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang; Nguyễn Thị Tiếp, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo; Đại diện các ban ngành tỉnh, H.Chợ Gạo và địa phương sở tại cùng đông đảo Phật tử tham dự.

ANHDD (26).JPG

Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện

ANHDD (31).JPG

Cử cành dương sái tịnh cầu nguyện cho cầu trình sớm hoàn thành

Chùa Phước Điền được thành lập vào giữa thế kỷ 19, từ khi thành lập, với bao thăng trầm của lịch sử, ngôi cổ tự đã gắn liền với sự hình thành phát triển của người dân xã Long Bình Điền, đánh dấu bước ngoặt mới về đời sống tín ngưỡng tâm linh của người dân nơi đây, phản ánh nguyện vọng của nhân dân luôn hướng về Phật. Cho đến hôm nay, ngôi chùa vẫn có một vị trí nhất định trong công cuộc xây dựng đổi mới quê hương. Thế nhưng, chùa Phước Điền ngày nay đã và đang bị xuống cấp trầm trọng, chính vì vậy, việc xây dựng, trùng tu lại chùa là điều hết sức cần thiết.

Năm 1999, cố HT.Thích Thiện Tánh đã cho trùng tu lại với kiến trúc bán kiên cố nhưng do điều kiện khách quan, ngôi chùa có phần chật hẹp, ẩm thấp. Thuở sinh tiền cố HT.Thích Thiện Tánh cũng nhiều lần muốn đại trùng tu lại nhưng tâm nguyện chưa được thực hiện thì Hòa thượng đã viên tịch.

Là hàng hậu học, biết được tâm nguyện của thầy, hơn nữa nhìn thấy Phật tử hàng ngày về tu tập dưới mái chùa không đảm bảo nên SC.Thích nữ Trung Hậu phát tâm từng bước tiến hành xin phép trùng tu xây dựng lại. Được sự cho phép của Giáo hội và sự đồng thuận của lãnh đạo chánh quyền các cấp, Sư cô đã tổ chức lễ động thổ, đặt đá xây dựng. Dự trù kinh phí xây dựng theo thiết kế trên 5 tỉ đồng.

Tại buổi lễ, sau phần nghi thức giới thiệu, SC.Thích nữ Trung Hậu đã cung đối trước chư tôn đức phát nguyện trùng tu và dâng lên tâm nguyện thỉnh cầu chư tôn đức gia tâm chú nguyện “chúng con rất mong được sự gia tâm chú nguyện của chư tôn đức và sự phát tâm trợ duyên của quý Phật tử gần xa để công trình sớm thành tựu.”

DSC_1353.JPG

Chư tôn đức giáo phẩm cử hành nghi thức đặt viên đá khởi công

Thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, TT.Thích Quảng Lộc có lời động viên, khích lệ đến sư cô trụ trì trước Phật sự trọng đại này. Thượng tọa cũng kêu gọi hàng Phật tử cùng chung tay góp sức, phát tâm ủng hộ để công trình sớm thành tựu, góp phần xiểng dương Phật pháp tại thế gian, báo ân Phật, Tổ và làm lợi lạc nhân sinh.

Tiếp theo là nghi thức đặt viên đá xây dựng, chư ôn đức quang lâm Phật điện thắp hương cầu nguyện và cử hành nghi thức đặt viên đá, bắt đầu công việc trùng tu tại ngôi chùa cổ kính này.

Diệu Tâm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày