Tiền Giang: Ni giới dâng lễ Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo

GNO - Sáng nay, ngày 10-3 (5-2-Kỷ Hợi), trong khuôn khổ Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo 2019, tại Ni viện Tịnh Nghiêm - Văn phòng Phân ban Ni giới tỉnh (X.Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) đã trang nghiêm diễn ra nghi thức tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và cung tiến Giác linh chư Trưởng lão Ni Việt Nam tiền bối hữu công.

anhTN (7).jpg

Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, Ban Tổ chức quang lâm tổ đình Vĩnh Tràng

Trước khi thực hiện nghi thức tưởng niệm, chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã vân tập tổ đình Vĩnh Tràng - trụ sở BTS Phật giáo tỉnh (nơi diễn ra Đại lễ chính thức vào sáng ngày 6-2-Kỷ Hợi), thực hiện các nghi thức đảnh lễ Tam bảo, niêm hương lễ Tổ, và tham Tăng.

anhTN (2).jpg

Quang lâm tổ đình Vĩnh Tràng

anhTN (10).jpg
Chư Ni trưởng đảnh lễ chư Tổ tại tổ đường Vĩnh Tràng

Tại Ni viện Tịnh Nghiêm, được thiết trí như một trung tâm tưởng niệm, Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư vị Trưởng lão Ni Việt Nam tiền bối hữu công, đã diễn ra trong không gian trang nghiêm.

Chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư và 50 Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh, thành trong cả nước lần lượt vân tập lễ đường Ni viện Tịnh Nghiêm với lòng thành kính, dâng hương hoa, lễ phẩm cúng dường và tưởng niệm.

Toàn thể chư Ni hiện diện đã thành kính thực hiện các nghi thức dâng hương tưởng niệm, nhất tâm đồng tụng niệm khóa lễ cúng dường Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và cung thỉnh Giác linh chư vị Trưởng lão Ni Việt Nam tiền bối hữu công.

anhTN (12).jpg

Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, tỉnh Tiền Giang và các tỉnh thành niêm hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, Ban Nghi lễ thuộc Ban Tổ chức đã dâng lời tưởng niệm, dâng hương hoa quả phẩm... cúng dường lên Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Trưởng lão Ni Việt Nam tiền bối hữu công.

Qua đó, thể hiện Ni lưu ngày nay một lòng noi gương giới hạnh, tri ân công đức to lớn của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, Ngài đã có công khai mở Ni đoàn từ thời Đức Phật tại thế; chư vị Trưởng lão Ni Việt Nam tiền bối đã dày công thành lập, phát triển Ni bộ, vun bồi, giữ gìn giềng mối Chánh pháp trên tinh thần “nối truyền tục diệm”, để Ni đoàn của Đức Kiều Đàm Di mãi trường tồn, Tăng Ni nhị bộ phát triển trong ngôi nhà Giáo hội, giữ gìn kỷ cương, nghiêm trì giới luật.

anhTN (18).jpg

Chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư, chư Ni trưởng Chứng minh Ni giới tỉnh Tiền Giang

anhTN (14).jpg
Chư Ni đảnh lễ, tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo

Buổi lễ tưởng niệm trang nghiêm, ghi dấu ấn Ni lưu Thích nữ ngày nay đồng nhất tâm hướng về cội nguồn ĐứcThánh Tổ Ni Kiều Đàm Di, cùng chư Trưởng lão Ni Việt Nam tiền bối hữu công.Để, Ni lưu hậu bối luôn tiếp nối nguồn năng lượng từ đạo hạnh, ân đức cao dày, thắp sáng ngọn đuốc trí, tuệ trong hành trình tu tập, hành đạo như gương sáng cao vời của Đức Thánh Tổ Ni và chư Trưởng lão Ni Việt Nam tiền bối hữu công.

Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo (Đức Kiều Đàm Di - Mahàpajàpati Gotami), hay còn gọi là Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di. Bà sinh trưởng tại Devadaha, nước Câu-ly, một nước nhỏ đối diện với Ca-tỳ-la-vệ, con của vua Thiện Giác, em của hoàng hậu Ma-da. Sau khi hạ sanh Thái tử Tất-đạt-đa được bảy ngày, hoàng hậu Ma-da qua đời, Kiều Đàm Di trở thành di mẫu, trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng thái tử.

Ngài là vị Tỳ-kheo-ni đầu tiên được Đức Phật chấp thuận cho xuất gia vào hàng Tăng bảo. Nhờ đạo hạnh, tài đức, tổ chức, huấn luyện của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, Ni đoàn phát triển nhanh chóng và lớn mạnh. Dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di, nhiều vị Tỳ-kheo-ni đã chứng đắc quả vị A-la-hán, có uy tín trong quần chúng, được cư sĩ và dân chúng ca ngợi, ngưỡng mộ.

anhTN (3).jpg

Chư Ni quang lâm tổ đình Vĩnh Tràng

anhTN (6).jpg
Đoàn dâng hoa, lễ phẩm quang lâm tổ đình Vĩnh Tràng đảnh lễ Tổ, tham Tăng

anhTN (11).jpg
Đảnh lễ Tam bảo

anhTN (9).jpg
Tại Tổ đường tổ đình Vĩnh Tràng

anhTN (1).jpg
Chư Ni tưởng niệm chư Trưởng lão Ni VN tiền bối hữu công

anhTN (17).jpg
Thành kính đảnh lễ Giác linh chư Trưởng lão Ni VN tiền bối

anhTN (15).jpg
Quang cảnh lễ tưởng niệm tại Ni viện Tịnh Nghiêm

Chiều nay, chư Ni có buổi tọa đàm tại khách sạn Mekong Mỹ Tho, Giác Ngộ online sẽ cập nhật thông tin đến bạn đọc quan tâm.

H.Diệu  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày