Tiếp Đại sứ Myanmar và Israel tại Trụ sở GHPGVN

GNO - Hôm qua, 11-4, Đại sứ Myanmar Kyaw Soe Win đã đến thăm và làm việc với chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tại trụ sở GHPGVN (chùa Quán Sứ, Hà Nội).

56786303_341783663349459_1056340244309213184_n_jpg.jpg
Ông Kyaw Soe Win và đoàn làm việc tại Trụ sở GHPGVN
về việc đón tiếp đoàn đại biểu Myanmar dự Vesak 2019 tại VN

TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; ĐĐ.Thích Nguyên Chính - nhân viên Văn phòng 1 cùng chư tôn đức HĐTS GHPGVN thân mật tiếp đoàn.

Tại buổi gặp, TT.Thích Đức Thiện và Đại sứ Myanmar đã thảo luận và đi đến thống nhất việc đón tiếp đón đoàn đại biểu của phái đoàn Myanmar sẽ sang tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Việt Nam, dự kiến vào trung tuần tháng 5 tới tại chùa Ba Sao (tỉnh Hà Nam).

57104280_423852951703706_3930816183116234752_n_jpg.jpg
Tặng quà tới ông Kyaw Soe Win

* Đại sứ Israel Nadav Eshcar ngày 10-4 cũng đã đến thăm và làm việc với chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tại trụ sở GHPGVN.

56905107_1094509840721161_7858287789299728384_n_jpg.jpg


Quang cảnh buổi tiếp tại trụ sở TƯGH

Tiếp đoàn, ngoài TT.Thích Đức Thiện, ĐĐ.Thích Nguyên Chính còn có HT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký HĐTS - Chánh Văn phòng 1 T.Ư.

Tại đây, Thượng tọa Tổng Thư ký đã giới thiệu về hệ thống tổ chức của GHPGVN, các ban ngành chức năng của GHPGVN có Tăng sự, Giáo dục, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Từ thiện xã hội, Văn hóa, Thông tin - Truyền thông…

Đại sứ Nadav Eshcsr đã chia sẻ về tư tưởng hướng thiện của các tôn giáo và cho biết, sắp tới Đại sứ quán Israel tổ chức hội thảo về tôn giáo, sẽ mời các vị lãnh đạo đại diện các tôn giáo tham dự, giao lưu để tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết các tôn giáo.

56391586_277710686477142_2422043959292329984_n_jpg.jpg


TT.Thích Đức Thiện tại quà tới Đại sứ Israel
- tượng theo nguyên mẫu Đức Phật A Di Đà ở chùa Phật Tích (Bắc Ninh)

Dịp này, TT.Thích Đức Thiện bày tỏ lời cám ơn và hy vọng sẽ có các cuộc gặp gỡ, tạo mối quan hệ hữu nghị với các tôn giáo. Đồng thời, Thượng tọa có lời mời Đại sứ tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 do GHPGVN đăng cai tổ chức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Cầu siêu người chết đã lâu, họ có lợi gì không?

GNO - Phật giáo Nguyên thủy cho rằng sau khi chết thì thần thức liền tái sanh. Phật giáo Phát triển cho rằng có thể trải qua tối đa là 49 ngày thì thần thức cũng theo nghiệp mà tái sanh vào lục đạo. Vậy thì sau 49 ngày hay người thân đã chết lâu rồi mà tổ chức lễ cầu siêu để cho các vong linh ấy siêu thoát là sao?

Thông tin hàng ngày