Tiếp tục sửa, tặng xe máy cho người nghèo

GNO - Đó là khẳng định của ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) trong hội nghị sơ kết chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” vào sáng 10-1.

sccgdv chuyen tien ban doc.jpg

Cô Tuyết, vợ chú Hồ Văn Bon, quận 9 vui mừng khi được khán giả chương trình
gửi tặng tiền chữa bệnh - Ảnh: VOH

Theo đó, chương trình sẽ tiếp tục gắn bó, đồng hành, đi sâu vào ngõ ngách đời sống xã hội để tìm hiểu và sẻ chia cùng với những mảnh đời khốn khó trong 3 năm nữa.

Được biết, “Sát cánh cùng gia đình Việt” là chương trình phát thanh thực tế mang tính chất thử nghiệm đầu tiên do VOH phối hợp với Công ty Phúc Thành (thương hiệu dầu nhớt Nikko ) thực hiện từ năm 2011. Đây là chương trình sửa chữa, tân trang xe gắn máy miễn phí cho người nghèo và trao tặng xe máy cho những gia đình không có khả năng mua xe máy trên khắp mọi miền đất nước.

Sau 1 năm rưỡi đồng hành, ngoài việc giúp hơn 100 gia đình lao động nghèo có phương tiện mưu sinh; chương trình còn làm cầu nối quyên góp hơn 1 tỷ đồng, 60 xe gắn máy, giới thiệu việc làm và tiếp nhận nhiều phần quà giá trị từ người dân khắp nơi gửi đến san sẻ với bà con nghèo khó.

Bạn đọc đề cử những hoàn cảnh khó khăn, liên lạc về Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP.HCM hoặc điện thoại trực tiếp phóng viên Hồng Thúy thông qua ĐT 0908.31.32.81. Chương trình hiện đang phát trên sóng lúc 7g30 thứ Năm, phát lại 22gh trên sóng FM 99,9 MHz và 22h thứ Bba hàng tuần trên sóng AM 610 KHz.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày