Tin đọc nhanh

TP.HCM - Hạ tuần tháng 6, Tổ đình Quán Thế Âm, Q.Phú Nhuận tổ chức đợt cúng dường 9 trường hạ tại hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu. Tịnh tài, tịnh vật trị giá 70 triệu đồng do Tăng Ni, Phật tử đóng góp. (S.Nghệ)

* Chư Tăng, Phật tử chùa Phước Duyên, Q.4 cúng dường 25 trường hạ các tỉnh thành: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và TP.HCM. (Khải Tâm)

* Nhóm Đạo Phật Ngày Nay (chùa Giác Ngộ, Q.10) tổ chức giao lưu văn nghệ “Kết nối yêu thương” và tặng quà trị giá 17 triệu đồng cho trại viên Trung tâm BTXH Chánh Phú Hòa, Bình Dương. Chi phí do các Phật tử Hải Hạnh, Nguyên Phương và Diệu Hương hỗ trợ. (H.Diệu)

* Tại khóa bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng do UBMTTQ huyện Bình Chánh tổ chức ngày 16-6 dành cho chức sắc các tôn giáo trên địa bàn huyện, nhiều chuyên đề về chính sách tôn giáo-dân tộc, an ninh quốc phòng… đã được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm công dân trong giai đoạn mới, đồng thời làm sáng tỏ chủ trương nhất quán của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. (H.D)

ĐỒNG NAI - Từ ngày 12 - 14-6, tại chùa Quang Mỹ, huyện Nhơn Trạch, đã diễn ra khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử. Các thành viên CLB Hoằng pháp trẻ thuộc Học viện PGVN tại TP.HCM đã hướng dẫn các em tham gia nhiều sinh hoạt bao gồm: tụng kinh, thực tập kinh hành niệm Phật, nghe pháp, thi giáo lý, các trò chơi dân gian… (Thông Chánh)

DAKLAK - Ban Trị sự THPG tổ chức khóa tu Bát quan trai vào mỗi Chủ nhật hàng tuần trong suốt 3 tháng an cư cho trên 200 Phật tử tại chùa Sắc tứ Khải Đoan. ( Nam Trân)

ĐỒNG THÁP - 6 tháng đầu năm 2009, Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” thị xã Sa Đéc phối hợp cùng Hội Người tàn tật-trẻ mồ côi-bệnh nhân nghèo thị xã vận động các tổ chức Phật giáo Việt Nam trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ đã giúp đỡ cho 10.716 lượt hộ nghèo nhận 27.206 kg gạo; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.753 lượt người nghèo; xây dựng 06 căn nhà tình thương; xây mới 1 chiếc cầu; 20 suất học bổng; cấp lương thực, thực phẩm… đối với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá gần 1,64 tỷ đồng. (Trần Thắng)

TRÀ VINH - Chư tôn đức Ni và Phật tử trong tỉnh tổ chức đợt ủy lạo đồng bào nghèo tại các xã Đà Loan và Tà Năng thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng với 300 phần quà gồm lương thực, thực phẩm, hàng gia dụng và tiền mặt, tổng trị giá 90 triệu đồng. (Linh Toàn)

THỪA THIÊN-HUẾ - Ngày 16-6, Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Huế đã ra thông báo tuyển sinh khóa V (2009-2013) trên phạm vi cả nước. Theo đó, văn phòng Học viện trực tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 20-7-2009. Các thí sinh có hồ sơ hợp lệ sẽ được tổ chức thi vào các ngày 2 và 3-8-2009 với 3 môn thi bắt buộc: Giáo lý, Quốc văn và Ngoại ngữ. (P.V)

THANH HÓA - UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo di tích chùa Linh Xứng, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung với tổng vốn 63 tỷ đồng. Trong đó, Trung ương và TP.Hà Nội hỗ trợ 43 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Được biết, chùa Linh Xứng do Thái úy Lý Thường Kiệt cho xây dựng trong 4 năm (1085-1089) khi ông còn giữ chức Tổng trấn Thanh Hoa (sau mới đổi thành Thanh Hóa). Việc bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, tôn giáo và nghệ thuật thời Lý thông qua việc tái hiện hình ảnh chùa Linh Xứng được coi là một trong những hoạt động tiêu biểu hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đây là một trong 4 di tích lịch sử tiêu biểu thời Lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được hỗ trợ kinh phí bảo tồn, tôn tạo. (giadinh.net)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày