Tin vắn trong tuần

TP.HCM - Từ ngày 13-10, đoàn chư Tăng và Phật tử Tổ đình Ấn Quang (Q.10) và Tổ đình Hội Sơn (Q.9) tổ chức các đợt cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại các tỉnh miền Trung: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, do TT.Thích Thiện Hảo trụ trì Tổ đình Hội Sơn hướng dẫn. Tổng cộng, đoàn đã trao tặng 1.600 phần quà (200.000đ/phần); tổng trị giá 350 triệu đồng. (T.Trung Nguyện)

* Nhân ngày Quốc tế người cao tuổi, HT.Thích Từ Giang, viện chủ Linh Quang tịnh xá, Q.4 trao tặng 200 phần quà cho các cụ già neo đơn tại phường 1, phường 2 và 60 phần quà Trung thu cho thiếu nhi địa phương. Tổng trị giá 22,4 triệu đồng.

Cùng với các hoạt động này, 3 tháng qua, Phòng khám từ thiện Linh Quang với phương pháp Đông Tây y kết hợp, đã khám phát thuốc miễn phí cho 750 bệnh nhân nghèo tại xã Đức Phú, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận và xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cùng 300 bệnh nhân nghèo tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tổng trị giá 82 triệu đồng. (Lê Hữu Lễ)

* TT.Thích Huệ Đức, trụ trì chùa Phú Thọ, Q.11 cùng nhóm Phật tử từ thiện tặng 472 phần quà trị giá 13 triệu đồng tại Trung tâm Dưỡng lão, bảo trợ người già tàn tật Thạnh Lộc, Q.12. (Pháp Thiện)

* Vừa qua, Ban TTXH Thiền viện Vạn Hạnh, Q.Phú Nhuận kết hợp với y bác sĩ TP.HCM đến khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 500 người nghèo phường Xuân Thanh, huyện Long Khánh, Đồng Nai. Ngoài ra, còn tặng 2 giếng nước khoan trị giá 30 triệu đồng cho 2 xã Bảo Vinh và Bảo Trâm, huyện Long Khánh. Tổng trị giá đợt từ thiện trị giá 50 triệu đồng. (H.D)

* Ngày 5-10, TT.Thích Chơn Tịnh, Phó ban TTXH Báo Giác Ngộ kết hợp BV Cấp Cứu Trưng Vương phẫu thuật ghép thủy tinh thể nhân tạo miễn phí cho 60 người mù nghèo tại 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp. Tổng trị giá 42 triệu đồng do Ban TTXH Báo Giác Ngộ tài trợ. (S.N)

* Từ ngày 9 đến 11-10, đoàn công tác UBMTTQ và Ðài Truyền hình TP đã đến thăm, tặng quà cứu trợ cho đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão số 9. Tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) và Ða K’Rông (Quảng Trị), đoàn đã trao mỗi nơi 300 triệu đồng, riêng Thừa Thiên-Huế hỗ trợ lần 2 là 200 triệu đồng. Tổng trị giá 800 triệu đồng. (H.D)

ĐỒNG THÁP - Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” thị xã Sa Đéc vận động giới Phật giáo trong và ngoài tỉnh cùng các đơn vị từ thiện tổ chức tặng 7.489 suất quà, hốt thuốc, khám-chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo, trẻ em khuyết tật, tặng quỹ học bổng, xây dựng cầu… với tổng trị giá 419,946 triệu đồng. (Trần Thắng)

BÀ RỊA-VŨNG TÀU - Đoàn TTXH PG tỉnh vừa có chuyến ủy lạo tại 2 tỉnh Bình Định và Thừa Thiên-Huế. Tại các nơi này, đoàn đã phát tổng cộng 492 phần quà trị giá 70 triệu đồng cho bà con nghèo vùng sâu, trẻ mồ côi khuyết tật và người già neo đơn. (Định Minh)

nhatinhthuong.gif

(GN-VĨNH LONG) Thông qua sự vận động của ĐĐ.Thích Mật Tịnh, trụ trì chùa Phước Nguyên, Công ty Liên doanh Bio Pharmachemie tại TP.HCM đã tài trợ xây tặng 1 căn nhà tình thương cho hộ chị Lê Thị Mận, ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn với kinh phí 20 triệu đồng (ảnh). Một số các hoạt động khác như: tặng quà người nghèo, tổ chức vui Tết Trung thu cho hơn 500 em thiếu nhi... Tổng trị giá 33 triệu đồng. (Tin, ảnh Nguyên Phước)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày