Tịnh xá Ngọc Hưng bàn giao cầu huyện An Biên

GNO - Tịnh xá Ngọc Hưng (xã Hưng Yên, huyện An Biên, Kiêng Giang) vừa tổ chức bàn giao cây cầu cho nhân dân ấp Thái Hòa, xã Nam Thái A (huyện An Biên) vào ngày 31-1 vừa qua.

txnh-7.jpg

Cầu Thái Hòa đã được bàn giao, đưa vào sử dụng - Ảnh: Minh Triết

Cầu Thái Hòa có chiều dài 45m, rộng 2m, dạng cầu treo, mặt cầu lót ván, trụ cầu bằng bê tông, tuổi thọ khoảng 25 năm, do sư cô Thích nữ Toàn Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Hưng vận động.

Sư cô Thích nữ Diệu Trang, trụ trì chùa Thiên Long (TP.HCM) đã tài trợ xây dựng với kinh phí 250 triệu đồng.

Theo đó, cầu Thái Hòa nối liền ấp Xẻo Quao (xã Thịnh Hòa, huyện An Minh) và ấp Thái Hòa (xã Nam Thái A, huyện An Biên), giúp cho nhân dân 2 ấp giao thông được thuận tiện, học sinh đi học an toàn hơn, góp phần phát triển kinh tế của vùng quê này.

txnh-5.jpg

SC TN.Toàn Liên tặng quà Tết cho hộ nghèo - Ảnh: M.Triết

Dịp này, sư cô Thích nữ Diệu Trang đã tặng 16 phần quà cho học sinh nghèo và một số phần quà Tết cho các hộ nghèo ấp Thái Hòa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày