Tổ đình Ấn Quang cúng dường trường hạ 4 tỉnh thành

GNO - Ngày 7-7 (nhằm 5-6 năm Kỷ Hợi), chư Tăng tổ đình Ấn Quang đã hướng dẫn hơn 700 Phật tử cúng dường 10 trường hạ Tăng Ni thuộc các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ.

AQuang (3 of 12).jpg

Chư Tăng tác bạch cúng dường trường hạ Ni chùa Phổ Đức

Đoàn do TT.Thích Quảng Chơn, UV BTS GHPGVN TP.HCM, Tri sự tổ đình Ấn Quang làm trưởng đoàn đến cúng dường trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, tổ đình Long Thạnh, tu viện Tường Vân, chùa Ấn Quang (TP.HCM); chùa Viên Minh, chùa Bạch Vân (Bến Tre), chùa Vĩnh Tràng, chùa Phổ Đức (Tiền Giang), tịnh xá Ngọc Tâm, tổ đình Kim Cang (Long An).  

Tại các trường hạ, Thượng tọa Trưởng đoàn và chư tôn đức Tăng đã đảnh lễ Tam bảo, vấn an sức khỏe chư tôn đức ban chức sự hạ trường, chư Tăng Ni hành giả an cư; đồng thời tác bạch cúng dường tịnh tài, tịnh vật giúp chư hành giả đủ điều kiện an cư trong thời gian còn lại. 

AQuang (6 of 12).jpg

Chư Ni

Thay mặt ban chức sự các trường hạ, chư tôn đức cũng đáp từ đến phái đoàn cúng dường trường hạ của tổ đình Ấn Quang. Chư tôn đức cũng trình bày sơ nét về lịch trình tu học của chư hành giả, đời sống trong thời gian qua tại điểm an cư. Đồng thời cũng gửi lời vấn an sức khỏe đến Hòa thượng Viện chủ thượng Trí hạ Quảng. 

Được biết, đây là truyền thống cúng dường trường hạ hàng năm trong mùa an cư của tổ đình Ấn Quang, nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện để Tăng Ni tại các hạ trường an tâm tu học trong suốt 3 tháng. Năm nay, cũng được sự chỉ dạy của Hòa thượng Viện chủ, chư tôn đức Tăng của tổ đình tiếp tục công việc này. Tổng số tịnh tài, tịnh vật cúng dường các trường hạ hơn 400 triệu đồng. 

Một số hình ảnh ghi nhận tại các trường hạ:

AQuang (10 of 12).jpg

HT.Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện ban đạo từ

AQuang (7 of 12).jpg

Phật tử trang nghiêm tác bạch cúng dường trường hạ Học viện

AQuang (8 of 12).jpg

TT.Thích Quảng Chơn tác bạch cúng dường tại chùa Viên Minh (Bến Tre)

AQuang1 (1 of 1).jpg

Lễ Tam bảo tại trường hạ Ni chùa Bạch Vân (Bến Tre)

AQuang (5 of 12).jpg

Đảnh lễ chư tôn đức ban chức sự trường hạ chùa Vĩnh Tràng (Tiền Giang)

AQuang (9 of 12).jpg

Phật tử tác bạch cúng dường trường hạ Ni chùa Phổ Đức (Tiền Giang)

AQuang (4 of 12).jpg

Tác bạch cúng dường trường hạ tịnh xá Ngọc Tâm (Long An)

AQuang (2 of 12).jpg

Tác bạch cúng dường trường hạ tổ đình Kim Cang (Long An)

AQuang (1 of 12).jpg

Cúng dường trường hạ tu viện Tường Vân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày