Tôn tạo tượng Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

GNO - Sáng nay 5-7, tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, Q.3, TP.HCM đã diễn ra Lễ khởi công tôn tạo tượng Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông.

_MG_9580.JPG

Chư tôn đức giáo phẩm trong lễ tạc tượng - Ảnh: V.G

Chứng minh trong buổi lễ có: HT.Thích Đức Nghiệp, HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Nhật Quang… cùng chư Tăng và Phật tử tham dự buổi lễ.

Phát biểu trong buổi lễ, Phật tử Nguyên Tường Vân, đại diện Công ty Vạn Phú An (nhãn hàng Buda) cho biết tâm nguyện của mình khi phát tâm tôn tạo pho tượng của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc bích đầu tiên của Việt Nam sẽ khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc Việt, mang nhiều ý nghĩa lịch sử, tâm linh, văn hóa.

Dự kiến thời gian tôn tạo pho tượng sẽ kéo dài trong 4 tháng, bắt đầu từ ngày 5-7 đến tháng 12 là hoàn tất ngay trong khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm.

Sau khi hoàn thành kim thân tượng (tư thế Phật ngồi) cao khoảng 1,5 - 1,6m, trọng lượng trên 2.000kg. Phần đài sen làm bằng cẩm thạch trắng có tỷ lệ tương ứng tạo được thẩm mỹ tốt nhất cho tôn tượng.

_MG_9546.JPG

Quang cảnh lễ chú nguyện - Ảnh: V.G

_MG_9554.JPG

Niệm hương - Ảnh: V.G

Đức vua Trần Nhân Tông là vị Tổ khai sinh nền Phật giáo của Việt Nam - Đệ nhất Tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, người tài đức vẹn toàn. 

Thông tin từ Công ty Vạn Phú An cho biết, chất liệu ngọc Nephrite xuất xứ từ Canada , cùng chất liệu với bức tượng Phật ngọc Hòa bình thế giới, trọng lượng 4.450kg. Khối ngọc đã được nhiều bậc cao tăng trong và ngoài nước, đông đảo Tăng Ni, Phật tử chú nguyện trong nghi lễ đặc biệt.

Ngoài tượng Phật hoàng, nhóm làm tượng sẽ lựa chọn ngọc có chất liệu đẹp nhất để phục chế 2 chiếc ấn tổ của nhà Trần theo nguyên bản cổ. Một số phần trong khối ngọc tạc tôn tượng cũng sẽ được chọn để thực hiện 100 bộ ấn, mỗi bộ gồm 9 ấn mô phỏng theo 9 ấn của nhà Trần.

_MG_9591.JPG
_MG_9600.JPG

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ tạc tượng - Ảnh: V.G

Sau khi hoàn thành, tôn tượng sẽ được lưu chuyển đặt tại một số ngôi chùa lớn trong nước để Tăng Ni, Phật tử và đông đảo nhân dân chiêm bái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày