[Tổng hợp] Chiều 7-8, thêm 34 ca nhiễm nCoV

GNO - Trong đó 22 ca tại Đà Nẵng, 8 Quảng Nam, Hà Nội 1 ca, Hải Dương 1 - đều liên quan Đà Nẵng và 2 ca cách ly sau nhập cảnh. Tổng cộng 37 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày.

Thông tin trên vừa được Bộ Y tế công bố chiều tối nay, 7-8.

anhdana.jpg
Một tổ công tác giám sát cộng đồng ở điểm phong tỏa thuộc quận Sơn Trà - Ảnh: Hữu Khá/ TTO

Theo đó, "bệnh nhân 751", nam, 45 tuổi, ở Cam Thúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa, vợ con sống tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Người này ra Hà Nội công tác, vợ con cũng ra Hà Nội, gặp nhau ngày 23-7. Ngày 1-8, anh khởi phát bệnh với triệu chứng sốt, ngày 4-8 vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân dương tính nCoV. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

"Bệnh nhân 752", nữ, 30 tuổi, ở Phúc Thọ, Hà Nội, tiền sử đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 24 đến 26-7 cùng gia đình. Ngày 2-8, chị khởi phát ho, ngày 5-8 sốt nhẹ, ngày 6-8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 7-8 dương tính với nCoV. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

"Bệnh nhân 753", nam, 30 tuổi, quốc tịch Philippines, liên quan chuyến bay CX906 từ Philippines về sân bay Tân Sơn Nhất (quá cảnh Hong Kong), được cách ly ngay sau nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả bệnh nhân dương tính với nCoV, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, TP HCM.

"Bệnh nhân 754", nam, 30 tuổi, liên quan tàu chở gas Texiana từ Qatar về Cảng Vũng Tàu ngày 28-7, được cách ly trên tàu, lấy mẫu ngay sau nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần hai bệnh nhân dương tính với nCoV (trước đó tàu ghi nhận 9 ca dương tính). Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Các bệnh nhân từ số 722 đến 779, ở Quảng Nam, gồm 7 ca là F1, một ca thăm người thân tại Khoa Nội Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện 8 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Các bệnh nhân từ số 755 đến 771 780 đến 784, ở Đà Nẵng, gồm 16 ca là bệnh nhân, 3 ca là F1, 2 ca là người thăm, 1 ca tại quận Hải Châu (đang tiếp tục điều tra).

Hôm nay ba bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi lên 395. Tổng số ca nhiễm cả nước lên 784, 10 ca tử vong, còn 379 bệnh nhân đang điều trị.

Hơn 170.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện gần 6.000 người, tại cơ sở tập trung hơn 24.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Số ca nhiễm mới trong cộng đồng tính từ ngày 25-7 đến nay là 330, ghi nhận tại 13 tỉnh, thành phố và đều có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại Đà Nẵng.

* Thừa Thiên Huế chi viện bác sĩ cho Đà Nẵng. Theo đó, Thừa Thiên Huế sẽ cử đoàn công tác gồm 20 bác sĩ và 20 điều dưỡng chi viện cho tâm dịch này.

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ, Sở Y tế sẽ chọn lựa những bác sĩ, điều dưỡng có chuyên môn tốt, tự nguyện vào Đà Nẵng. Đoàn công tác sẽ lên đường trong vài ngày tới, sau khi ngành y tế Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng thống nhất các lĩnh vực cần hỗ trợ.

* Bệnh viện C Đà Nẵng gỡ phong tỏa. Cụ thể, từ 0g ngày 8-8, Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu và từ tuần sau nhận bệnh nhân khám ngoại trú.

Được biết, số bệnh nhân tại Bệnh viện C Đà Nẵng ở thời điểm cách ly là 481, nhân viên y tế 365, còn lại là người nhà và các bộ phận khác (tổng số 1.075 người). Số người nhà sau đó đã được chuyển đi các khu cách ly tập trung. Khi mở cửa hoạt động trở lại, nhân viên y tế sẽ mang đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn. Người vào khám sẽ được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.

* Sáng 7-8, Sở Y tế TP.HCM có công văn gởi đến Sở Y tế TP Đà Nẵng về việc hỗ trợ xét nghiệm, kiểm tra Covid-19 cho người từ Đà Nẵng về TP.HCM.

Theo đó, Sở Y tế TP.HCM đề nghị Sở Y tế TP Đà Nẵng hỗ trợ, chỉ đạo thực hiện xét nghiệm kiểm tra Covid-19 cho khách du lịch đang ở Đà Nẵng trước khi những người này về lại TP.HCM.

Trước đó, ngày 6-8, UBND TP Đà Nẵng đã gửi công văn số 5206/UBND-SDL gửi UBND TP.HCM, UBND TP Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải về việc hỗ trợ du khách đang ở tại TP Đà Nẵng trở về địa phương. Tính đến ngày 5-8, tại Đà Nẵng có khoảng 1.695 du khách còn ở lại TP đăng ký với Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng, trong đó 961 du khách có nguyện vọng trở về Hà Nội và 734 người muốn về TP.HCM.

* Hôm qua, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ký quyết định chi 6 tỉ đồng hỗ trợ kinh phí cho TP.Đà Nẵng và Quảng Nam phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trước đó, Hải Phòng chi viện cho Đà Nẵng, Quảng Nam mỗi nơi 5 tỉ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày