[Tổng hợp] Tình hình dịch bệnh Covid-19 đến sáng 14-8

GNO - Sáng nay, 14-8, Bộ Y tế ghi nhận thêm 6 ca nhiễm nCoV, trong đó 3 ca Hải Dương, 3 ở Quảng Nam.

Trước đó, chiều tối qua, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo ghi nhận thêm 22 ca mắc Covid-19 mới, đưa tổng số ca mắc cả nước lên 905 ca.

Như vậy, từ ngày 25-7 đến nay ghi nhận 444 ca lây nhiễm trong nước tại 15 tỉnh, thành phố, hầu hết có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại Đà Nẵng. Một số ca chưa rõ nguồn lây nhiễm, như "bệnh nhân 867", từ Hải Dương đến Hà Nội và phát hiện dương tính.

macketve.jpg


Những hành khách mắc kẹt ở Đà Nẵng do dịch Covid-19 đã được đưa về TP.HCM trên chuyến bay bay đặc biệt của Vietnam Airlines VN7121 - Ảnh: Duyên Phan/ Tuổi Trẻ

Sáng nay cũng ghi nhận một phụ nữ 61 tuổi tử vong,là "bệnh nhân 585". Nguyên nhân tử vong do viêm phổi do Covid-19 biến chứng suy hô hấp nặng, sốc nhiễm khuẩn có tổn thương đa tạng trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, béo phì. Thêm 4 ca khỏi bệnh tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang (TP Đà Nẵng) và Trung tâm Y tế Huyện Hoa Lư. Đây là ca thứ 21 tử vong. Ngoài ra, đã có 425 người đã khỏi, còn 465 bệnh nhân đang điều trị.

Từ đầu dịch, Việt Nam ghi nhận 327 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, không lây lan cộng đồng từ nhóm này.

* Từ thời điểm Đà Nẵng bùng phát dịch đến nay đã có 15 bệnh nhân được điều trị khỏi từ cả hai cơ sở y tế mới thành lập để đặc trị Covid.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, "Đây là tín hiệu rất đáng mừng và là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của các anh em trong suốt thời gian qua".

* 16g10 ngày 13-8, chuyến bay đặc biệt 'giải cứu' 300 hành khách mắc kẹt ở Đà Nẵng đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều người không giấu được vui mừng khi được trở lại Sài Gòn.

* Sau cuộc họp khẩn tối 13-8, UBND tỉnh Hải Dương quyết định áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng chống dịch Covid-19, thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố Hải Dương trong thời gian 15 ngày (áp dụng từ ngày 14-8).

Sở dĩ có quyết định đó vì tối qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh này công bố 3 ca bệnh mới. 2/3 bệnh nhân là nhân viên một quán ăn, người còn lại liên quan bệnh nhân 867, nâng số ca mắc ở Hải Dương lên 5 ca và đang chờ Bộ Y tế xác nhận.

* Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định chưa bằng chứng nào cho thấy Covid-19 có thể lây lan qua thực phẩm hoặc bao bì đóng gói.

WHO cũng kêu gọi người dân thôi lo lắng về việc virus xâm nhập vào các dây chuyền sản xuất thức ăn.

* Nếu vaccine Covid-19 được chứng minh là an toàn và hiệu quả, người dân Mỹ sẽ được tiêm chủng miễn phí, giới chức Mỹ tuyên bố hôm 13-8.

Giới chức Mỹ nhấn mạnh nước này sẽ không đốt cháy giai đoạn để cho ra mắt vaccine mà bỏ qua tiêu chuẩn an toàn.

Được biết, Washington đã đầu tư hơn 10 tỷ USD vào 6 chương trình phát triển vaccine. Nhà chức trách cũng ký các hợp đồng đảm bảo nguồn cung lên tới hàng trăm triệu liều nếu chúng được chấp thuận sau thử nghiệm lâm sàng.

* Tính đến sáng ngày 14-8, thế giới đã có hơn 21 triệu ca mắc Covid-19 với hơn 752.000 ca tử vong. Nhiều nước trên thế giới tiếp tục siết chặt các biện pháp chống dịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày