[Tổng hợp] Tình hình dịch Covid-19 đến chiều 5-8

GNO - Sáng nay, 5-8 thông báo từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, VN có thêm 2 ca mắc mới liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, đều ở Quảng Nam, nâng tổng số ca bệnh cả nước lên 672.

khaibao.jpg


Người dân khai báo y tế sau khi đi Đà Nẵng về - Ảnh: Mai Thương

Theo đó, "bệnh nhân 671", là nam, 33 tuổi, ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Anh là bệnh nhân khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng, là F1 của "bệnh nhân 524".

Còn "bệnh nhân 672", nam, 37 tuổi, ở xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Anh chăm sóc người thân tại Khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng, là F1 của "bệnh nhân 469".

Với 2 ca mới này, Quảng Nam hiện có 46 bệnh nhân mới (kể từ 25-7 đến nay), Đà Nẵng 158 ca, TP.HCM 8, Đắk Lắk và Quảng Ngãi 3, Hà Nội và Đồng Nai 2, các tỉnh Thái Bình, Hà Nam mỗi nơi 1.

Hôm qua, 2 bệnh nhân Covid-19 liên tiếp tử vong trong buổi sáng, nâng tổng số tử vong lên 8. Các ca bệnh tử vong do các bệnh nền như suy tim, ung thư, suy thận mạn tính, đái tháo đường, tăng huyết áp... và Covid-19.

H.Trà tổng hợp

* Ngày 4-8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Việt Nam quyết tâm không để xảy ra làn sóng Covid-19 thứ hai, không để quay lại giãn cách xã hội quy mô toàn quốc như trước. Phó Thủ tướng nói "cuộc chiến này còn dài".

* Ông Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Y tế phát biểu tại cuộc họp trên, nói dịch tại Đà Nẵng có thể bắt đầu từ đầu tháng 7 hoặc từ 8 đến 12-7. Nguồn lây đều từ khu vực 3 bệnh viện (Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C cùng Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng)... Virus lần này đã đột biến nên dẫn tới tình trạng lây nhiễm trong gia đình, lây nhiễm chéo cao.

Thời gian tới, Bộ Y tế tập trung hỗ trợ Quảng Nam chống dịch như đã làm với Đà Nẵng. Bộ sẽ "tăng quân" vào khu vực này, đẩy nhanh tiến độ truy tìm ca lây nhiễm cộng đồng để kịp thời cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Với những biện pháp trên, ông Long hy vọng sẽ sớm dập dịch, giảm thiểu tối đa người tử vong

* Liên quan tới chi viện cho Đà Nẵng, chiều qua, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, TP.Hải Phòng vừa quyết định cử đoàn bác sĩ và điều dưỡng có kinh nghiệm đến Đà Nẵng hỗ trợ nhân lực ngành y cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại đây.

Cụ thể, TP.Hải Phòng đã quyết định cử đoàn 33 người, gồm 8 bác sĩ và 25 điều dưỡng đến Đà Nẵng. Trong đó, 5 bác sĩ và 15 điều dưỡng sẽ đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp; Bệnh viện Kiến An có 3 bác sĩ và 10 điều dưỡng tham gia. Đồng thời, TP.Hải Phòng cũng hỗ trợ Đà Nẵng và Quảng Nam mỗi nơi 5 tỷ đồng cùng 200.000 khẩu trang cho công tác phòng, chống dịch.

* Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cho số khách du lịch đang bị kẹt tại TP.Đà Nẵng do giãn cách xã hội được trở về các địa phương, ngày 4-8, Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) có công văn số 7591/BGTVT-VT về việc “cho số khách du lịch đang kẹt tại Đà Nẵng do thực hiện giãn cách xã hội được trở về các địa phương, khi trở về phải thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly y tế tại địa phương theo quy định”.

Theo đó, sắp tới đây, hơn 400 khách du lịch còn mắc kẹt ở Đà Nẵng sẽ rời TP này trên 2 chuyến bay trở về TP.HCM và Hà Nội.

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày