Tổng lãnh sự quán Thái Lan cầu siêu cho quốc vương

GNO - Sáng ngày 22-1, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM tổ chức lễ cầu siêu 100 ngày Quốc vương Bhumibol Adulyadej tại thiền viện Phước Sơn, TP.Biên Hoà (Đồng Nai).

PHuoc S (1).JPG

Lễ cầu siêu Quốc vương Bhumibol Adulyadej tại thiền viện Phước Sơn

Chủ trì lễ cầu siêu có TT.Thích Bửu Chánh, trụ trì thiền viện cùng 300 Tăng Ni. Tham dự lễ có bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng lãnh sự, các viên chức tòa tổng lãnh sự và gần 100 công dân Thái Lan đang làm việc tại Khu công nghiệp Biên Hòa, Bình Dương và TP.HCM.

Về phía Việt Nam có ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cùng quý vị đại diện chính quyền tỉnh  Đồng Nai, TP.Biên Hoà và xã Phước Tân.

PHuoc S (2).JPG

Đông đảo chư Tăng và Phật tử cùng công dân Thái Lan tới tham dự

PHuoc S (3).JPG

Tụng kinh cầu nguyện theo truyền thống Phật giáo Thái Lan

Tại buổi lễ, TT.Thích Bửu Chánh đã thực hiện các nghi thức cầu siêu của Hoàng gia Thái Lan. Sau đó, toàn thể chư Tăng Ni trì bình khất thực theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy trong khuông viên của thiền viện Phước Sơn dịp làm lễ cầu siêu 100 ngày cho quốc vương Thái Lan.

C.Phước Sơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày