TP.Hải Phòng: An vị long cốt ngôi Đại hùng bảo điện chùa Nam Hải - trụ sở Ban Trị sự

Chư tôn đức niêm hương lễ an vị long cốt ngôi Đại hùng bảo điện chùa Nam Hải
Chư tôn đức niêm hương lễ an vị long cốt ngôi Đại hùng bảo điện chùa Nam Hải
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, ngày 10-1, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng đã tổ chức lễ an vị long cốt ngôi Đại hùng bảo điện chùa Nam Hải - trụ sở Ban Trị sự TP.Hải Phòng (phường An Biên, quận Lê Chân).

Chùa Nam Hải, tọa lạc tại số 197 - 199 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng, tên thường gọi là chùa Phật Giáo. Đây là trụ sở GHPGVN TP.Hải Phòng, tổ chức nhiều sự kiện Phật sự lớn của GHPGVN thành phố, đạo tràng an cư kết hạ của Tăng Ni, Phật tử nội ngoại thành phố Hải Phòng, được cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Hải khai sơn kiến tạo vào tháng 8 năm 1954.

Trải qua biến cố thăng trầm của lịch sử, khắc nghiệt của quy luật tạo hóa, ngôi phạm vũ không còn đủ điều kiện để tổ chức các hoạt động Phật sự của thành phố.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng thực hiện sái tịnh

Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng thực hiện sái tịnh

Vào ngày 16-11-2019, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng các cấp chính quyền thành phố tổ chức lễ đặt đá, khởi công động dựng trụ sở Ban Trị sự GHPGVN thành phố. Sau hơn 2 năm kiến thiết, xây dựng, công trình đến nay cơ bản hoàn thiện xong phần mộc.

Công trình được xây dựng trên diện tích 1,600 m2 sàn, chùa được xây 5 tầng, 3 tầng nổi và một tầng hầm có diện tích 2600 m2. Trên tầng 5 cất ngôi chùa bằng gỗ hình chữ “Công”, bao gồm 7 gian tiền đường và 3 gian hậu cung, cùng các hạng mục khác.

Với tổng dự toán xây dựng khoảng 170 tỷ đồng. Dự kiến, công trình sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2022.

An vị long cốt Đại hùng bửu điện chùa Nam Hải

An vị long cốt Đại hùng bửu điện chùa Nam Hải

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni và các cấp chính quyền thành phố đã cử hành nghi lễ thượng cờ Tổ Quốc, thượng cờ Phật giáo và niêm hương, bạch Phật, lễ chú nguyện an vị long cốt ngôi đại hùng bảo điện chùa Nam Hải, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, tật bệnh tiêu trừ và cầu nguyện cho trụ sở Ban Trị sự GHPGVN thành phố được hoàn thành theo đúng tiến độ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày