TP.HCM: Ban Hướng dẫn Phật tử thông báo cấp giấy chứng nhận Phật tử

Phật tử sinh hoạt tại các đạo tràng TP.HCM
Phật tử sinh hoạt tại các đạo tràng TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo TP.HCM vừa có thông báo số 056/TB-BHDPT, ngày 5-4-2021 về việc cấp giấy Chứng nhận Phật tử.

Thông báo gởi đến Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện; Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN 24 quận huyện; Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện TP.HCM.

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo và thể hiện tính pháp lý của Phật tử, quý Ban Trị sự và Ban Hướng dẫn Phật tử quận huyện hướng dẫn chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn Thành phố tranh thủ lập danh sách Phật tử đã quy y Tam bảo tại các tự viện, gởi đến Ban Trị sự Phật giáo tại địa phương.

Ban Trị sự Phật giáo quận huyện tập kết, lập danh sách tổng hợp (có chữ ký của Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận huyện) gởi đến văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Thành phố (Việt Nam Quốc Tự 242-244, đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.Hồ Chí Minh), trên cơ sở đó, Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo Thành phố sẽ tiến hành cấp Chứng nhận Phật tử cho tất cả những Phật tử đã quy y tại các tự viện.

Quý Ban lập danh sách theo mẫu như sau: (kèm theo 2 tấm ảnh 2x3 nền trắng, chụp thẳng) theo bảng sau:

STT Họ và tên Pháp danh Năm sinh Địa chỉ Quy y tại/Năm

Thông báo cũng đề nghị quý Ban thực hiện khai và thực hiện có kết quả tinh thần thông báo này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày