TP.HCM: Ban Thường trực BTS thảo luận nhiều Phật sự

GNO - Chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã thảo luận các Phật sự vào sáng nay, 21-10, tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Buổi họp đặt dưới sự chủ trì của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM.

ANHBTS (8).JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Tại buổi họp, TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP đã báo cáo các hoạt động Phật sự vừa qua của BTS GHPGVN TP. Theo đó, Thượng tọa đã nêu sơ lược một số vấn đề còn khó khăn qua chuyến thăm, làm việc với BTS GHPGVN 24 quận, huyện; công tác tổ chức lễ an vị tượng đài Bồ-tát Quán Thế Âm trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự; việc tổ chức lễ tang của Trưởng lão HT.Thích Viên Giác tại chùa Giác Huệ…

Sắp tới, Ban Thường trực BTS TP cũng sẽ có hai buổi làm việc cùng 12 ban chuyên môn trực thuộc để triển khai, thảo luận về công tác hành chánh điện tử; một buổi gặp gỡ với Ban Tôn giáo TP để thảo luận tìm giải pháp cho những vấn đề còn tồn đọng của Phật giáo quận, huyện liên quan.

Hiện nay, BTS Phật giáo TP cũng đã gởi văn bản đến các ban, ngành hữu quan theo thủ tục hành chánh nhằm hỗ trợ cho Phân ban Ni giới GHPGVN TP tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.

Đại diện các ban chuyên môn đã báo cáo tại buổi họp: Ban Hoằng pháp cũng báo cáo công tác tổ chức hội thi giáo lý dành cho Phật tử năm 2019 cấp quận, huyện sẽ diễn ra vào ngày 3-11, cấp thành phố vào ngày 1-12 tới; Phân ban Ni giới TP báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo.

ANHBTS (3).JPG

TT.Thích Thiện Quý báo cáo các hoạt động Phật sự của Phật giáo thành phố

Phát biểu đúc kết tại buổi họp của Ban Thường trực, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã chỉ đạo, những vấn đề còn vướng mắc, tồn đọng của Phật giáo quận, huyện sẽ được thảo luận với đại diện các ban ngành liên quan để cùng tìm giải pháp tháo gỡ; về triển khai văn phòng hành chánh điện tử của BTS Phật giáo quận, huyện là cần thiết trong giai đoạn hiện nay, nhằm xây dựng mạng lưới hành chánh điện tử để tiết kiệm nhân lực, thời gian, chi phí…

Với hội thi giáo lý dành cho Phật tử năm 2019 sắp tới, Trưởng lão Hòa thượng chỉ đạo cần phải tập trung tổ chức thật nghiêm túc. Trưởng lão Hòa thượng gợi ý, sau khi tổ chức thi cấp quận huyện, Ban Tổ chức mượn một phòng tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (cơ sở Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận) để tổ chức thật nghiêm túc hội thi cấp thành phố cho Phật tử dự thi, có Ban Giám khảo, Ban Giám thị… Sau đó, Ban Tổ chức sẽ trao chứng chỉ tại Việt Nam Quốc Tự.

Hòa thượng cũng chỉ đạo Phân ban Ni giới TP cần khẩn trương lên kế hoạch chi tiết, cụ thể các khâu tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo, chư Ni tiền bối Phật giáo Việt Nam, các khâu thiết kế, trang trí cần đơn giản nhưng tinh tế, trang nghiêm, bảo đảm giữ được mỹ quan vốn có của Việt Nam Quốc Tự.

Trưởng lão Hòa thượng đã lưu ý chư tôn đức Ban Thư ký BTS TP liên hệ với Ban Nghi lễ TP để tiến đến chuẩn bị tổ chức lễ an vị, khánh thành chùa “Phật cô đơn” tại H.Bình Chánh vào khoảng thời gian từ 1-10 đến 15-10 ÂL.

DSC03207.JPG

Trưởng lão Hòa thượng chỉ đạo thực hiện các hoạt động trọng tâm sắp tới

ANHBTS (6).JPG
NT.Thích nữ Như Thảo báo cáo hoạt động Phật sự của Phân ban Ni giới TP

ANHBTS (10).JPG
Buổi họp thảo luận nhiều Phật sự trọng tâm của Phật giáo TP

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp (phường Phổ Yên, Thái Nguyên)

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày